1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng quan sức mạnh Quân lực Hoa Kỳ: Tấn công toàn cầu

Tổng quân số của Không quân Mỹ-329.500 quân nhân. Có 168.850 người đăng ký dự bị.

3. Không quân Mỹ

Các đơn vị khác nhau của Không quân Mỹ trực thuộc một số bộ tư lệnh.

Ví dụ : Global Strike Command (Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu) chỉ huy Không quân chiến lược và các phân đội trang bị tên lửa đạn đạo. Dưới quyền chỉ huy của Air Combat Command (Bộ Tư lệnh không quân chiến đấu) là các binh đoàn được trang bị các máy bay tấn công khác nhau.

Còn Air Mobility Command (nôm na - Bộ Tư lệnh không quân vận tải) chịu trách nhiệm chỉ huy không quân vận tải quân sự. Air Education and Training Command (Bộ Tư lệnh đào tạo và huấn luyện không quân) – chịu trách nhiệm huấn luyện phi công quân sự và một số bộ tư lệnh khác. (Sẽ có bài chi tiết hơn về Không quân Mỹ nếu bạn đọc quan tâm).

Tổng cộng Không quân Mỹ có 1.438 máy bay chiến đấu nhiều kiểu khác nhau (còn có các số liệu khác). Không quân tầm xa sở hữu 136 máy bay ném bom 3 kiểu, đó là: 63 chiếc B-1B Lancer, 19 chiếc B-2A Spirit và 52 chiếc B-52H Stratofortress.

Có một chi tiết cần lưu ý là các phân đội (đơn vị) trang bị B-1B nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến đường không (Air Combat Command). Trong khi đó các máy bay hai kiểu còn lại (B-2A Spirit và B-52H Stratofortress) nằm dưới quyền chỉ huy của Global Strike Command (Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu).

Các máy bay chiến đấu chủ yếu có trong trang bị của Không quân Mỹ là các máy bay tiêm kích- ném bom một số kiểu khác nhau.
Các máy bay chiến đấu chủ yếu có trong trang bị của Không quân Mỹ là các máy bay tiêm kích- ném bom một số kiểu khác nhau.

Đó là 585 chiếc F-16 Fighting Falcon một số biến thể, 211 chiếc F-15E Strike Eagle và 27 chiếc F-35A Lightning II – tổng cộng 823 máy bay.

Nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho bộ đội (trong các chiến dịch trên mặt đất) được giao cho 160 chiếc máy bay cường kích A-10C Thunderbolt II. Để thực hiện các nhiệm vụ tiêm kích, Không quân Mỹ có 275 máy bay: F-15C Eagle (106 chiếc), F-15D Eagle (10 chiếc) và F-22A Raptor (159 chiếc).

Để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến, còn có thể sử dụng 14 máy bay tác chiến điện tử EC-130H Compass Call, 80 máy bay trinh sát một số kiểu, 22 máy bay trinh sát vô tuyến kỹ thuật, 32 máy bay radar phát hiện từ xa E-3B/C Sentry...

Không quân Mỹ còn có tới 167 máy bay tiếp dầu trên không KC-135 với 2 biến thể và 59 máy bay vận tải KC-10A Extender.

Trong biên chế của các phân đội trực thuộc Air Mobility Command (Bộ Tư lệnh không quân vận tải) có 228 máy bay vận tải hạng nặng C -17A Globemaster và C-5 Galaxy; 140 máy bay vận tải hạng trung C-130 Hercules và 39 máy bay vận tải hạng nhẹ nhiều kiểu khác nhau.

Đáng chú ý là Không quân Mỹ cũng có tới 24 máy bay chở khách.

Để huấn luyện đào tạo phi công, có các máy bay 3 kiểu khác nhau. Đó là T-1A Jayhawk (179 chiếc), T-6A Texan II (405 chiếc) và T-38A Talon (546 chiếc).

Theo số liệu của A.Khramchikhin, Phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Viện Hàn lâm khoa học Nga thì các số liệu trên như sau: T-1A – 178 chiếc; T-6A- 444 chiếc; T-38 504 chiếc (đang khai thác).

Trong Quân đội Mỹ, đại bộ phận máy bay lên thẳng tấn công được biên chế cho Không quân Lục quân và được khai thác tại các đơn vị Lục quân. Vì thế nên Không quân Mỹ chỉ có 143 máy bay lên thẳng một số kiểu khác nhau. Loại phương tiện kỹ thuật này của Không quân chủ yếu dùng để vận tải hàng hóa – vũ khí - khí tài và binh lính.

Trong biên chế của Không quân Mỹ có 248 máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Chúng gồm có 101 chiếc MQ-1B Predator, 115 chiếc MQ-9A/B Reaper, 31 chiếc RQ-4B Global Hawk và một số chiếc RQ-170 Sentinel.

Ngoài Không quân chiến lược, Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu (Global Strike Command) còn chỉ huy các phân đội (đơn vị) trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục dịa LGM-30 Minuteman. Đến thời điểm 2015, có khoảng 450 -500 LGM-30 Minuteman đang có trong trang bị.

Không quân Mỹ có các loại tên lửa và bom khác nhau, kể cả có điều khiển và không điều khiển. Có vũ khí lớp “không đối không” và “không đối đất”.

Ngoài các loại vũ khí quy ước còn có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết các máy bay có thể sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử trong các container treo.

4. Quân đoàn lính thủy đánh bộ

Trong biên chế tổ chức của Quân đoàn lính thủy đánh bộ (sau đây xin viết tắt là Quân đoàn) có 197.300 quân nhân.

Lực lượng dự bị của Quân đoàn 37.550 người. Quân chủng này của Các lực lượng vũ trang có chức năng tiến hành các hoạt động tác chiến ở địa bàn xa căn cứ đóng quân – vì thế cơ cấu và trang bị của nó cũng có nhiều điểm khác biệt.

Cụ thể, Quân đoàn lính thủy đánh bộ thường sử dụng các phương tiện đổ bộ thủy bộ như xe lội nước... Ngoài ra, Quân đoàn còn có không quân riêng. Tuy nhiên, việc huy động các tàu và tàu nhỏ đổ bộ để tiến hành các chiến dịch đổ bộ lại do Hải quân Mỹ chịu trách nhiệm .

Tại các đơn vị của Quân đoàn hiện có 447 xe tăng M1A1 Abrams. Có 252 xe bọc thép LAV-25 đang được khai thác sử dụng. Để đưa lính thủy đánh bộ lên bờ khi đổ bộ và thực hiện các nhiệm vụ vận tải khác, Quân đoàn sử dụng 1.311 xe lội nước AAV-7A1.

Các phương tiện vận tải khác là 1.679 xe bọc thép M-ATV và 2.380 xe bọc thép lớp MRAP.

Các phân đội pháo binh của Quân đoàn có 1.506 khẩu pháo các kiểu khác nhau. Đó là 832 khẩu pháo cỡ nòng 105 và 155 ly, 40 hệ thống pháo phản lực bắn dàn M142 HIMARS và 634 khẩu cối, trong đó có cả phiên bản cối tự hành.

Phương tiện chống tăng của Quân đoàn có 95 tổ hợp tên lửa tự hành LAV-TOW trên khung gầm xe BTR LAV-25 và một khối lượng lớn tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai TOW.

Phương tiện bảo vệ chủ yếu chống tấn công đường không là các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger.

Một thành phần quan trọng của Quân đoàn lính thủy đánh bộ là các phân đội không quân có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và thực hiện các nhiệm vụ khác. Trong biên chế của Không quân Quân đoàn có gần 70 (phân đội) đơn vị với các loại phương tiện kỹ thuật và vũ khí đa dạng.

Tổng quan sức mạnh Quân lực Hoa Kỳ: Tấn công toàn cầu - 2

Không quân của Quân đoàn có 394 máy bay một số kiểu. Lực lượng chủ yếu của Không quân Quân đoàn là các máy bay F/A-18 nhiều biến thể (222 máy bay) và AV-8B Harrier (125 máy bay). Các máy bay F-35B Lightning I cũng đã được đưa vào trang bị, hiện đã có 30 chiếc đang được khai thác.

Để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ (đảm bảo), Không quân của Quân đoàn có thể sử dụng 29 máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler, 46 máy bay vận tải KC-130J Hercules, 19 máy bay vận tải và chở khách, 3 máy bay huấn luyện T-34C Turbo Mentor.

Trong mấy năm gần đây, loại phương tiện vận tải chủ yếu của Quân đoàn là các máy bay MV-22 Osprey (210 chiếc các biến thể khác nhau).

Ngoài ra còn có 374 máy bay lên thẳng vận tải, trong đó có 145 chiếc máy bay lên thẳng vận tải hạng nặng CH-53E Sea Stallion, 90 chiếc vận tải hạng trung CH-46E Sea Knight và 70 chiếc UH-1Y Iroquois.

Quân đoàn vẫn tiếp tục khai thác 58 máy bay lên thẳng tấn công AH-1W Cobra và AH-1Z Viper.

5 . Lực lượng bảo vệ bờ

Có 41.200 quân nhân và 7.600 nhân viên dân sự phục vụ trong cơ cấu này và chịu trách nhiệm kiểm soát các tình huống trên biển.

Tất cả khu vực biển mà Lực lượng bảo vệ bờ chịu trách nhiệm được chia thành 9 khu vực .

Bốn khu vực trên Thái Bình Dương, 5 khu vực còn lại – trên Đại Tây Dương. Nhiệm vụ chính của Lực lượng bảo vệ bờ là tuần tiễu các vùng biển và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển .

Lực lượng bảo vệ bờ của Mỹ có 159 tàu tuần tiễu và tàu chiến . Đấy là các tàu nhiều kiểu khác nhau. Lực lượng tàu hỗ trợ gồm 377 chiếc với các chức năng khác nhau.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng có Không quân riêng. Có tổng cộng 57 máy bay, trong đó có 14 chiếc HU-25 nhiều biến thể và 27 chiếc HC-130H/J Hercules, 125 máy bay lên thẳng nhiều kiểu khác nhau. Loại máy bay lên thẳng có số lượng nhiều nhất là AS366G1 – có 90 chiếc, dự định mua thêm 11 chiếc nữa.

6 . Lực lượng các chiến dịch đặc biệt (đặc nhiệm)

US Special Operations Command (USSOCOM) (Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt) là cơ quan trung ương điều phối hoạt động của các phân đội (đơn vị) đặc nhiệm trong Các lực lượng vũ trang.

Trực thuộc Bộ tư lệnh này là các bộ tư lệnh (các chiến dịch đặc biệt) trong biên chế của các quân chủng khác nhau. Tổng quân số của Lực lượng các chiến dịch đặc biệt Mỹ 60.200 người. Ngoài ra còn có 6.400 nhân viên dân sự làm việc tại USSOCOM.

Trong biên chế Lục quân Mỹ có có US Army Special Operations Command (USASOC) (Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt lục quân) với 32.400 quân nhân. Dưới quyền của Bộ Tư lệnh này là một số phân đội (đơn vị) lục quân, một trung đoàn không quân, một lữ đoàn hậu cần và một số tiểu đoàn chuyên làm việc với các cơ quan dân sự.

USASOC có 640 xe bọc thép M-ATV, 50 máy bay lên thẳng AH-6M/MH-6M Little Bird, 130 máy bay lên thẳng MH-47G Chinook và 62 chiếc MH-60 một số biến thể. USASOC cũng có trong trang bị 57 máy bay không người lái trinh sát nhiều biến thể khác nhau.

US Naval Special Warfare Command (NAVSOC) (Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt hải quân) chỉ huy một số phân đội của Hải quân Mỹ trong thành phần đặc nhiệm. Trong cơ cấu này có 9.500 quân nhân phục vụ. Lực lượng tấn công chủ yếu của NAVSOC là các phân đội SEAL. Để hỗ trợ SEAL có một số phân đội làm công tác vận tải, cung cấp trang bị...

Không quân Mỹ có US Air Force Special Operations Command (AFSOC) (Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Không quân Mỹ) với quân số 15.300 người. Dưới quyền AFSOC là 2 phi đội máy bay yểm trợ hỏa lực AC-130H/U, 14 phi đội máy bay vận tải, 5 phi đội huấn luyện và 2 phi đội máy bay không người lái (UAV) .

Tại các phân đội (đơn vị) này có tổng cộng 149 máy bay, trong đó có 25 máy bay tấn công AC-130H/U và 61 máy bay vận tải MH-130 (các biến thể khác nhau). AFSOS có 35 máy bay CV-22 Osprey.

Ngoài ra, có 40 máy bay lên thẳng các kiểu. Phần lớn trong số đó là máy bay lên thẳng hạng nhẹ Bell 205 (24 chiếc). Có một chi tiết khá thú vị là trong các phân đội máy bay vận tải có một số chiếc máy bay do Liên Xô (Nga) sản xuất như Аn-26, Мi 8 và Мi-171 (theo số liệu của A.Khramchikhin thì AFSOS có 6 Mi-8).

Trong trang bị của AFSOC còn có 39 máy bay không người lái (UAV) hạng nặng. Đó là 29 UAV trinh sát MQ-1B Predator và 10 chiếc MQ-9 Reaper có chức năng tương tự.

Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt lính thủy đánh bộ (US Marine Special Operations Command - MARSOC) có 3.000 quân. Do một số nguyên nhân nên trong cơ cấu này chỉ có 3 đơn vị: 1 trung đoàn đặc nhiệm và 2 tiểu đoàn đảm bảo.

8. Cụm vệ tinh

Cụm vệ tinh trực thuộc Bộ quốc phòng Mỹ có 115 vệ tinh vũ trụ nhiều chức năng. Loại phương tiện kỹ thuật này được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau có liên quan đến công tác đảm bảo cho Quân đội Mỹ.

Có 36 vệ tinh phục vụ nhiệm vụ liên lạc, trong đó có 3 vệ tinh kiểu AEHF, 8 chiếc kiểu DSCS-III, 7 chiếc kiểu UFO, 6 chiếc kiểu WGS SV2 và nhiều vệ tinh khác.

Trong thành phần của hệ thống dẫn đường (định vị) GPS NAVSTAR có 33 vệ tinh: 9 chiếc NAVSTAR Block II/IIA, 4 chiếc NAVSTAR Block IIF và 20 chiếc NAVSTAR Block IIR/RM.

Phục vụ cho cơ quan khí tượng và nghiên cứu đại dương có 6 vệ tinh DSMP-5 .

Mỹ sở hữu một cụm vệ tinh vũ trụ trinh sát rất tân tiến. Đó là 2 thiết bị FIA, 01 vệ tinh ORS-1, 01 vệ tinh TacSat-1, 01 vệ tinh SBSS, và 22 vệ tinh trinh sát kỹ thuật vô tuyến các kiểu khác nhau.

Hệ thống phát hiện đòn tấn công tên lửa có 04 vệ tinh kiểu DSP và 2 cjieesc SBIRS Geo-1.

Theo Lê Hùng - Nguyễn Hoàng

Đất Việt