1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tokyo kéo dài thời hạn cấm vận Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Nội các Nhật Bản ngày 10/4 đã nhất trí kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với CHDCND Triều Tiên, vốn đã được áp dụng từ tháng 10 năm ngoái sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Quyết định này được đưa ra đúng vào thời điểm lo ngại đang gia tăng về việc Bình Nhưỡng khó có khả năng đáp ứng thời hạn chót để đóng cửa cơ sở hạt nhân chính của nước này trước ngày 13/4. Nguyên nhân chính là do những mâu thuẫn xung quanh khoản tiền trị giá 25 triệu USD của CHDCND Triều Tiên hiện vẫn đang bị đóng băng tại một ngân hàng ở Macao.

Lệnh cấm vận của Tokyo bao gồm việc cấm tất cả các tàu của Bình Nhưỡng cập cảng Nhật Bản và cấm nhập khẩu các hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ từ CHDCND Triều Tiên. Theo phát ngôn viên Văn phòng nội các Miwako Fujishige, Nhật Bản đã thống nhất kéo dài các biện pháp này thêm 6 tháng nữa.

Các biện pháp cấm vận thương mại của Tokyo, được thông qua vào tháng 10 năm ngoái, là một động thái độc lập với các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an nhằm chống lại Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân gây chấn động dư luận hồi tháng 10/2006.

Hiện nay, một trong những mâu thuẫn khiến quan hệ Tokyo và

Theo tin mới nhất từ Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson - ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ, CHDCND Triều Tiên đã đồng ý trao trả cho Mỹ 6 hài cốt của các binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

 

Đây được coi là một động thái quan trọng mở đường cho việc dỡ bỏ phong toả  tài khoản 25 triệu USD của Bình Nhưỡng tại Macao. 

Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc là bất đồng xung quanh vấn đề công dân Nhật bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc.

Năm 2002, CHDCND Triều Tiên đã công nhận bắt cóc 13 công dân Nhật vào những năm 1970 và 80. Bình Nhưỡng đã trả dự do cho 5 người và cho biết những người còn lại đã chết. Tuy nhiên, Nhật Bản yêu cầu bằng chứng và muốn Bình Nhưỡng giao lại các công dân của họ.

Trong khi đó, phát biểu nhân chuyến thăm hiếm hoi tới CHDCND Triều Tiên của ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2008 Bill Richardson, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan tuyên bố sẽ không có chuyện thanh sát viên của Liên Hợp Quốc được vào nước này nếu khoản tiền trị giá 25 triệu USD tại ngân hàng Belco Delta không được được phóng thích.

Washington luôn nói ủng hộ phóng thích tất cả các tài khoản của CHDCND Triều Tiên nhưng cho tới nay đó vẫn là một lời nói suông khi việc chuyển nhượng số tiền cho Bình Nhưỡng trên thực tế vẫn chưa diễn ra.

Ánh Ninh

Theo AP