1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Toàn bộ 8 kẻ khủng bố Paris đã chết

(Dân trí) - Tất cả những kẻ khủng bố gây ra loạt tấn công đẫm máu ở Paris tối qua được cho là đã chết, nhưng cảnh sát cho rằng đồng phạm của chúng đang lẩn trốn. Paris vẫn chưa hết sốc sau các vụ tấn công liên tiếp, làm 120 người chết và khoảng 200 người khác bị thương.

 

Bản đồ mô phỏng 6 địa điểm bị tấn công (ô màu xanh)
Bản đồ mô phỏng 6 địa điểm bị tấn công (ô màu xanh)

Các thông tin chính về vụ tấn  công:

- Các vụ tấn công xảy ra vào tối 13/11 tại 6 địa điểm ở trung tâm Paris gần như đồng thời.

- Ít nhất 120 người đã thiệt mạng, riêng tại rạp hát Bataclan có 87 người chết.

- Hơn 200 người khác bị thương, trong đó 80 người bị thương nặng.

- 8 kẻ tấn công đã chết, 7 trong số đó tự kích hoạt đai bom liều chết.

- Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng cửa biên giới. Người dân Paris được yêu cầu ở trong nhà.

- Khoảng 1.500 binh sĩ đã được triển khai khắp Paris sau các vụ tấn công.

 


Hiện trường vụ tấn công bên ngoài một nhà hàng ở Paris (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ tấn công bên ngoài một nhà hàng ở Paris (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay, 8 kẻ khủng bố đã thiệt mạng, trong đó 7 tên đã kích hoạt đai bom tự sát và một tên bị cảnh sát tiêu diệt.

Trong số 8 phần tử khủng bố, 4 kẻ chết tại rạp hát Batalcan, 3 tên khác gần sân vận động Stade de France và một tên chết trên một con phố ở Đông Paris.

Cảnh sát đang tiếp tục truy lùng các đồng phạm, những kẻ có thể đang chạy trốn.

Bom nổ nghe rõ mồn một bên trong SVĐ tại Paris

Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng bên trong rạp hát Batalcan. Các vụ nổ và nổ súng cũng xảy ra tại các nhà hàng và các địa điểm khác ở trung tâm Paris.

Các nguồn tin cho biết tổng số người thiệt mạng trong loạt tấn công tại Paris giảm xuống khoảng 120, sau khi số người chết tại rạp hát Batalcan giờ đây được thông báo là 87 người, thay vì hơn 100 như đưa tin trước đó.

Khoảng 40 người khác thiệt mạng trong các vụ tấn công tại những địa điểm còn lại.

Ngoài ra, 200 người cũng bị thương trong các vụ tấn công, 80 trong số đó bị thương nặng.

Lực lượng cứu hộ khiêng người bị thương ra khỏi rạp hát sau vụ khủng bố

Các vụ nổ và xả súng xảy ra tại 6 địa điểm trên khắp Paris, trong đó có sân vận động Stade de France ở phía bắc thủ đô, nơi 2 vụ tấn công liều chết và một vụ nổ bom xảy ra khi đội bóng quốc gia Pháp đang đấu với đội của Đức trong một trận giao hữu. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng tới xem trận đấu.

Các vụ khủng bố hôm qua là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pháp kể từ sau Thế chiến II.

Tổng thống Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và đóng cửa biên giới.

An Bình

Toàn bộ 8 kẻ khủng bố Paris đã chết - 3