1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lần đầu mất ghế thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế

Minh Phương

(Dân trí) - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 9/11 đã bầu ra 5 thẩm phán mới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong đó không có ứng viên của Nga.

Nga lần đầu mất ghế thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế - 1

Bên trong Tòa án Công lý Quốc tế (Ảnh: UN).

Theo UN News, trong số 5 thẩm phán được bầu mới có thẩm phán đương nhiệm Hilary Charlesworth của Australia. Bốn thẩm phán còn lại là Bogdan-Lucian Aurescu (Romania); Sarah Hull Cleveland (Mỹ), Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco (Mexico) và Dire Tladi (Nam Phi).

Mỗi thẩm phán ICJ có nhiệm kỳ 9 năm, bắt đầu từ ngày 6/2/2024.

Thẩm phán đương nhiệm Kirill Gevorgian của Nga không tái đắc cử. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm tới.

Để giành chiến thắng, các ứng viên phải đạt được đa số phiếu bầu ở cả Đại hội đồng (97 phiếu) và Hội đồng Bảo an (8 phiếu). Nếu ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, số ứng viên giành tuyệt đại đa số phiếu ít hơn 5, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn ra đủ 5 người.

ICJ có tổng cộng 15 thẩm phán với nhiệm kỳ 9 năm. Cứ 3 năm, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành bầu mới 1/3 số thẩm phán, nghĩa là 5 người.

ICJ có trụ sở ở Hà Lan. Tòa án này hiện xét xử một số vụ việc liên quan đến Nga và Ukraine.

Theo UN News