1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh: Nga gấp rút đưa viện binh đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là đã triển khai quân dự bị đến chiến trường Ukraine, sớm hơn so với dự tính, trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine bắt đầu ghi nhận các bước tiến, tình báo quân đội Anh cho hay.

Tình báo Anh: Nga gấp rút đưa viện binh đến Ukraine - 1

Cuộc phản công của Ukraine được cho là đang kéo căng lực lượng của Nga. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine gần Bakhmut (Ảnh minh họa: AP).

Trong báo cáo cập nhật thông tin tình báo liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh ngày 13/9 cho biết Nga "nhiều khả năng" đã triển khai các đơn vị thuộc Quân đoàn Vũ khí hỗn hợp số 25 (25CAA) đến chiến trường Ukraine do lực lượng của họ đang bị kéo căng ở tiền tuyến trước cuộc phản công của Kiev.

"Các đơn vị của 25CAA rất có thể đã lần đầu tiên được triển khai đến Ukraine. Lực lượng này dường như tập trung vào khu vực Lugansk ở đông bắc Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Nga chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, nếu thông tin được xác thực, Nga đã triển khai lực lượng dự bị này sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là cuối năm nay.

"Dường như việc vội vã triển khai viện binh sớm hơn dự kiến này một phần là do Nga tiếp tục bị kéo căng lực lượng dọc chiến tuyến trong bối cảnh Ukraine tiếp tục cuộc phản công theo 3 trục", báo cáo nhận định.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, rất có thể "Nga sẽ sử dụng các đơn vị của 25CAA để tái tạo một lực lượng dự bị sẵn sàng tại chiến trường nhằm cung cấp cho các chỉ huy khả năng hoạt động linh hoạt hơn".

Đầu tháng này, Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, các đơn vị của 25CAA có thể được triển khai một phần đến Lugansk để chuyển một phần lực lượng tinh nhuệ của Nga ở đây chi viện cho mặt trận miền Nam, nơi các cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt hơn.

ISW đánh giá, binh sĩ của 25CAA có thể gặp trở ngại khi tác chiến do vchưa được huấn luyện đầy đủ trong bối cảnh triển khai vội vã, sớm hơn nhiều so với kế hoạch.

"Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Nga có thể coi việc triển khai một đội hình kém hiệu quả hơn đến Lugansk là một rủi ro có thể chấp nhận được do nhịp độ hoạt động tương đối thấp dọc theo phần lớn chiến tuyến Lugansk".

Giới quan sát cho rằng, việc Nga gấp rút triển khai viện binh có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công của Ukraine đang đạt được các bước tiến bất chấp những ý kiến trái chiều.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6. Giới chức Ukraine và phương Tây đều thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến, song vẫn đạt được những bước tiến quan trọng nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ cũng như nguồn lực của Nga.

Kiev cho biết, họ đã giành lại hơn 10 ngôi làng và tiếp tục tiến công ở miền Nam những ngày gần đây.

Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và tổn thất nặng nề. Gần đây nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, kể từ khi bắt đầu phản công, Ukraine đã tổn thất 71.000 quân, 543 xe tăng và khoảng 18.000 xe bọc thép.

"Chiến dịch phản công của họ không đem lại kết quả, thậm chí quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề. Một khi cạn kiệt nguồn lực, họ có thể sẽ muốn bắt đầu các cuộc đàm phán", chủ nhân Điện Kremlin cho biết hôm 12/9.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, nếu Ukraine càng trì hoãn, đàm phán hòa bình sau này sẽ càng khó khăn.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine