1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu tên lửa "Vòm Sắt" của Israel

(Dân trí) - Một nhóm tin tặc có liên quan tới quân đội Trung Quốc đã bị cáo buộc đánh cắp các dữ liệu từ hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên "Vòm Sắt" của Israel.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel.
Hệ thống "Vòm Sắt" của Israel.

3 nhà thầu quốc phòng của Israel chịu trách nhiệm về lá chắn tên lửa "Vòm Sắm" và các hệ thống liên quan đã bị các hacker có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đánh cắp hàng trăm dữ liệu kể từ năm 2011, theo một chuyên gia an ninh mạng tại Mỹ.

Nhóm tin tặc, được biết tới với tên gọi Comment Crew, đã đánh cắp thiết kế các hệ thống rocket của Israel trong một loạt các vụ tấn công vào năm 2011 và 2012, ông Joseph Drissel, giám đốc công ty điều hành Công ty dịch vụ kỹ thuật mạng CyberESI tại Mỹ, cho hay.

Mục tiêu của các cuộc tấn công trên mạng là các nhà thầu quốc phòng hàng đầu gồm Tập đoàn Elisra, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel, và công ty Rafael. Các công ty này xây dựng hệ thống "Vòm Sắt", hiện đang được sử dụng để đánh chặn các rocket bắn đi từ Gaza vào lãnh thổ Israel.

Công ty của ông Drissel đã truy tìm ra các vụ xâm nhập nhằm vào các nhà thầu quốc phòng của Israel và nhận dạng hơn 700 e-mail bị đánh cắp, các tài liệu, sách hướng dẫn liên quan tới việc phát triển dự án "Vòm Sắt" và các dự án tên lửa khác.

"Comment Crew được giao một nhiệm vụ rất cụ thể - họ cài phần mềm độc hại vào các bình luận bị che giấu trên các trang web công cộng khác nhau mà họ kiểm soát và sử dụng các trang này làm các trung tâm kiểm soát và điều hành để tải những dữ liệu bị đánh cắp", ông Drissel nói.

Hồi tháng 5, Bộ tư pháp Mỹ đã truy tố 5 tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc, được cho là thuộc nhóm Comment Crew, còn được biết đến với tên gọi Đơn vị 61398 và đóng tại Thượng Hải. Các tin tặc này bị cáo buộc tấn công vào các mạng lưới của 6 công ty của Mỹ để đánh cắp các bí mật thương mại.

An Bình
Tổng hợp