1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy vương miện quý hơn 7 triệu USD của Hoàng gia Thụy Điển trong thùng rác

(Dân trí) - Hai chiếc vương miện của Hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp táo tợn hồi năm ngoái đã được tìm thấy ở một thùng rác sau 6 tháng.

vuong mien.jpg
Hai chiếc vương miện bị đánh cắp có giá trị ước tính hơn 7 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

 


Hãng tin Sputnik của Nga ngày 6/2 dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, hai chiếc vương miện quý của Hoàng gia Thụy Điển từ thế kỷ 17 bị đánh cắp khỏi nhà thờ Strangnas hồi năm ngoái vừa được tìm thấy ở trong một thùng rác tại khu vực Akersberga, ngoại ô thành phố Stockholm. Nguồn tin nói rằng, những chiếc vương miện trên được một nhân viên an ninh tìm thấy.

Giám mục nhà thờ Strangnas, Johan Dalman, cho rằng những kẻ đánh cắp hai chiếc vương miện nhận ra rằng chúng không thể bán được những cổ vật này quý giá này.

Giám mục Dalman cho biết thêm, hai chiếc vương miện có giá trị lịch sử cực kỳ to lớn. Đây là vương miện được làm cho Vua Karl IX và Hoàng hậu Kristina. Chúng được trang trí bằng vàng, bạc và ngọc trai. Giá trị của chúng ước tính hơn 7 triệu USD.

Hai vương miện bị đánh cắp khi đang được trưng bày tại nhà thờ Strangnas hồi tháng 8 năm ngoái và từng gây sự chú ý lớn của báo chí thế giới. Hai nghi phạm được nhìn thấy bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xuồng máy. Cảnh sát sau đó truy lùng các nghi phạm ở khu vực các con sông lớn song không thể tìm ra.

Karl IX là vua của Thụy Điển từ năm 1604 đến khi qua đời năm 1611. Ông là con trai út của vua Gustav I. Hoàng hậu Kristina chính thức nắm quyền khi vua Karl IX qua đời vào tháng 10/1611. Tuy nhiên, bà chỉ nắm quyền trong 2 tháng, bởi đó là khi con trai của bà và vua Karl IX đã đủ đuổi lên nối ngôi, trở thành vua Gustav II.

Minh Phương
Theo Sputnik