1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương

(Dân trí) - Một chiếc thuyền buồm được “đóng” bằng 12.5000 vỏ chai nhựa đã qua sử dụng vừa xuất sắc hoàn thành chuyến vượt Thái Bình Dương kéo dài 4 tháng, nhằm nâng cao ý thức của con người về sự nguy hiểm của nhựa phế thải đối với đại dương.

 
Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 1
Plastiki, chiếc thuyền buồm làm từ 12.500 vỏ chai đã qua sử dụng.

Chiếc thuyền buồm Plastiki dài 18m và thủy thủ đoàn 6 người đã “chế ngự” được mưa to gió, bão bùng trên biển trong suốt hành trình dài 8.000 hải lý. Con thuyền rời san Francisco vào ngày 20/3 vừa qua và đã ghé thăm rất nhiều quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương trong suốt hành trình của mình, trong đó có Kiribati và Samoa. Plastiki cập cảng Sydney, Australia, vào ngày hôm nay.

“Cho đến nay đưa được thuyền cập cảng là phần khó nhất của hành trình”, David de Roths, người đứng đầu nhóm thám hiểm cho biết. Đám đông khoảng 100 người đã vỡ òa trong vui mừng khi Plastiki cuối cùng cũng cập được cảng.

De Rothschild, 31 tuổi, cho biết ý tưởng của hành trình độc đáo trên vụt lóe lên trong đầu anh, sau khi anh đọc một bản báo cáo của Liên hợp quốc vào năm 2006 cho biết ô nhiễm và đặc biệt là do rác thải nhựa, đang đe dọa nghiêm trọng đến các đại dương.

Và anh cho rằng cách tốt nhất để chứng minh rác có thể tái sử dụng một cách hiệu quả là dùng chính chúng để làm thuyền. Plastiki, được đặt tên theo chiếc bè  Kon-Tiki do nhà thám hiểm Thor Heyerdahl lái vượt đại dương vào năm 1947, có “kết cấu” hoàn toàn từ đồ phế thải và chạy năng lượng từ các tấm pin mặt trời cùng sức gió.

Hầu như toàn bộ con thuyền được “kết” từ các chai nhựa. Các chai này được gắn kết với nhau bằng một chất hồ hữu cơ làm từ mía đường, đào lộn hột và dĩ nhiên còn làm từ các vật liệu khác nữa. Cột thuyền cũng được làm từ ống nước bằng nhôm đã bị bỏ đi.

“Hành trình của Plastiki là hành trình từ rác tới vinh quang”, Jeffrey Bleich, đại sứ Mỹ tại Asutralia, người đã tới đón chào thủy thủ đoàn khi con thuyền làm từ chai lọ cập bến.

Trong suốt hành trình kéo dài 128 ngày, thủy thủ đoàn 6 người đã sống trong khoang lái rộng có 6x4,5m, tắm bằng nước biển, ăn đồ hộp và thỉnh thoảng có một bữa rau tươi từ “khu vườn” nhỏ trên thuyền.

Mặc dù thủy thủ đoàn mới đầu đã hi vọng sẽ tái sử dụng Plastiki, nhưng Rothschild cho biết nhóm của anh hiện đang xem xét giữ nguyên con thuyền, như một cách để nhắc nhở mọi người về sức mạnh của tái chế, tái sử dụng.
 

Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 2
Plastiki tiến vào cảng Sedney.

Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 3

và tiến tới cầu cảng Sydney
Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 4

David de Roths, thuyền trưởng của Plastiki

Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 5


Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 6
Thuyền cập cảng Sydney trong sự vui mừng khôn tả của các thủy thủ.

Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 7
Đích thân đại sứ Mỹ tại Australia đã ra chào đón họ.
 
Thuyền làm từ chai nhựa và 4 tháng vượt Thái Bình Dương - 8


Phan Anh

Theo AP