1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng vừa từ chức của Hàn Quốc trở lại nội các

(Dân trí) - Sau 2 lần đề cử các ứng viên cho vị trí thủ tướng bất thành, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (26/6) đã tuyên bố mời lại ông Chung Hong-won làm thủ tướng, 10 ngày sau khi ông Chung từ chức để nhận trách nhiệm về thảm họa chìm phà Sewol.

Ông Chung Hong-won sẽ tiếp tục là thủ tướng Hàn Quốc

Trước đó, trong một nỗ lực nhằm xoa dịu chỉ trích của công luận về phản ứng chậm chạp của chính phủ trướţ tình huống khẩn cấp của vụ chìm phà, ông Chung Hong-won đã đệ đơn từ chức và được Tổng thống Park chấp thuận.

Tuy vậy, bà Park đề nghị ông Chung tiếp tục lưu lại nội các cho đến khi tìm được người kế nhiệm, một nhiệm vụ mà đến naŹ đã gặp không ít khó khăn.

Ứng viên đầu tiên được bà Park đề cử là một cựu thẩm phán tòa Tối cao. Nhưng người này đã buộc phải rút lui do bị chỉ trích về khoản thu nhập khổng lồ ông kiếm được sau khi rời nhiệm sở.

Ċ

Người thứ hai là cựu phóng viên Moon Chang-keuk đã phải rút lui hôm thứ Ba vừa qua, do ông này từng có những bình luận rằng, việc Nhật Bản từng cai trị bán đảo Triều Tiên là “ý nguyện của Chúa”.

Việc cả hai ứng viên phải rút lui Ŭà đòn giáng mạnh vào uy tín của bà Park. Tỷ lệ cử tri ủng hộ bà sau thảm họa chìm phà Sewol hiện đã ở mức thấp kỷ lục sau 16 tháng nhậm chức.

Và dường như để tránh có thêm những rắc rối khi đề bạt ứng viên mới, bà Park đã không cònĠlựa chọn nào khác ngoài việc rút lại quyết định đồng ý cho ông Chung từ chức.

Yoon Doo-hyun, người phát ngôn phủ Nhà Xanh của bà Park, khẳng định quyết định trên được đưa ra căn cứ trên sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng tê liệtĠcủa chính phủ do thiếu vắng thủ tướng.

“Rất nhiều vấn đề được tạo ra trong quá trình rà soát (ứng viên thủ tướng) đã gây ra sự gián đoạn lớn trong quá trình quản lý hành chính, và tạo ra chia rẽ lớn trong công luận”, ông Yoon khẳng định. “Những vấn đề đó không thể kéo dài mãi, do đó Tổng thống đã đưa ra quyết định khó khăn là từ chối đơn từ chức của ông Chung”.

Tại Hàn Quốc, vị trí thủ tướng mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn thực quyền, bởi hầu như mọi quyền lᷱc đều thuộc về phủ Tổng thống.

Thanh Tùng
Theo AFP