1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng tương lai Bỉ hát nhầm Quốc ca Pháp

(Dân trí) - Lãnh đạo phe Dân chủ Thiên chúa giáo Yves Leterme, thủ tướng tương lai của Vương quốc Bỉ, đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt khi ông không thuộc bài Quốc ca của đất nước mình mà thay vào đó là bài Quốc ca Pháp. (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=loguePn1UeU">Xem video</a>)

Thứ 7 tuần trước, ông Leterme, chính trị gia phe trung hữu vùng Flandre, đã cùng các lãnh đạo chính trị khác tham gia lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của Vương quốc Bỉ 21/7.

 

Nhưng khi được một nhóm phóng viên truyền hình đề nghị hát bài Quốc ca Bỉ La Brabançonne, thay vì đó ông Leterme đã hát bài Quốc ca Pháp La Marseillaise - một sự cố nhạy cảm tại đất nước vốn bị chia rẽ sâu sắc bởi 2 cộng đồng những người nói tiếng Hà Lan và cộng đồng nói tiếng Pháp.

 

Nhầm lẫn của ông đã nhanh chóng được tải lên trang web chia sẻ hình ảnh YouTube và thu hút hàng nghìn người xem.

 

Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn khi ông Leterme giải thích sai lý do tại sao 21/7 là ngày Quốc khánh Vương Quốc Bỉ. Lãnh tụ phe Dân chủ Thiên chúa giáo Yves Leterme tự tin nói rằng đó là ngày “công bố hiến pháp” nhưng trên thực tế, 21/7 là ngày Leopold I lên ngôi vua vào năm 1831.

 

Theo một cuộc khảo sát do hãng truyền hình Bỉ RTBF thực hiện, kết quả cho thấy chỉ 1 trong 5 người Bỉ biết lý do của ngày Quốc khánh 21/7.

 

Năm ngoái, chính trị gia phe trung hữu vùng Flandre cũng khiến người dân Bỉ giận dữ khi phát ngôn rằng Vương quốc Bỉ với 176 năm tuổi là một “tại nạn lịch sử”, được thống nhất bởi 3 lý do duy nhất là “nhà vua, một đội bóng đá quốc gia và một số thương hiệu bia”.

 

Bỉ là quốc gia có thể chế phức tạp với lãnh thổ phân chia thành 3 vùng là Flandre, Wallonie và Brussels tương ứng với 3 cộng đồng nói ngôn ngữ khác nhau là tiếng Hà Lan, Pháp và Đức. Sự phân chia này đã ít nhiều ảnh hưởng tới chính trị cũng như kinh tế của Bỉ và gây ra sự chia rẽ giữa các vùng miền, đặc biệt là giữa các vùng nói tiếng Pháp và tiếng Hà lan của Bỉ.

 

Đảng của chính trị gia phe trung hữu Yves Leterme vùng Flandre - khu vực nói tiếng Hà lan chiếm tới 60% dân số Bỉ, đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Bỉ vào tháng trước, đưa Yves Leterme là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng của chính phủ liên minh mới.

 

Ông Yves Leterme cam kết trao nhiều quyền lực hơn cho các vùng miền. Một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 23/7 cho biết, có tới 1/4 người Bỉ cho rằng điều này có thể dẫn tới sự tan rã của đất nước họ.

 

VTH

Theo BBC