1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thaksin trở lại với công việc

“Tôi phải làm việc. Từ nay đến tổng tuyển cử còn vài tháng nữa, nếu tôi không làm việc, đất nước này sẽ gặp khó khăn” - Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố như vậy sau hơn một tháng vắng mặt trên chính trường.

Sau khi Thái Lan quyết định giải tán Hạ viện và tổng tuyển cử sớm (ngày 2/4), ông Thaksin đã giao lại quyền hành cho Phó thủ tướng Chidchai Wannasathit tạm thay và ra nước ngoài một thời gian.

 

Ông Thaksin giải thích: “Khi nói sẽ nghỉ ngơi, tôi nghĩ kết quả bầu cử phải có sớm. Nhưng nay tình hình cho thấy phải mất nhiều tháng nữa bầu cử mới diễn ra (vì kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn vừa qua đã bị hủy bỏ), nên tôi phải làm việc thôi”. Ông cho biết sẽ họp với Phó thủ tướng Chidchai vào hôm nay (22/5) để lên kế hoạch giải quyết tình hình bạo lực leo thang ở các tỉnh phía nam.

 

Theo các nhà phân tích, chính phủ tạm quyền của Đảng Thai Rak Thai (đảng của ông Thaksin) đang có nguy cơ bị tòa án phán quyết là “không hợp pháp” vì đã không làm việc trong suốt sáu tuần vừa qua.

 

Theo Th.Tùng

Tuổi trẻ/The Nation, Bangkok Post