1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

Tối 15/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản; dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản và Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong thời gian ở Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản; Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản; tiếp Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Yoneikura Hiromasa; Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Nhật-Việt Nikai Toshihiro, Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân (FEC) Matsuzawa Ken, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hiroshi Watanabe; Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) Akio Mimura; đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản;...

Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện.

Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng và đạt nhất trí cao về phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những tiến triển mới trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, cho rằng những hoạt động phong phú để kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần tăng cường và củng cố tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với quan hệ hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế quan trọng như đường bộ cao tốc Bắc Nam, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam..., nghiên cứu khả năng ký kết Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, trong đó có việc thành lập Nhóm công tác chung thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thông qua triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt-Nhật về cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, đề nghị Nhật Bản quan tâm hỗ trợ việc triển khai Dự án cầu Bạch Đằng do doanh nghiệp Nhật đang hợp tác nghiên cứu triển khai.

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai các kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên của Chiến lược phát triển Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật hướng đến 2020, tầm nhìn 2030; nghiên cứu về đề nghị tạo điều kiện cho nông sản phẩm của Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Shinzo Abe công bố khoản ODA trị giá khoảng 100 tỷ yên (tương đương 1 tỷ USD) cho 5 dự án thuộc đợt 2 tài khóa 2013, bao gồm: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn TPHCM-Long Thành-Dầu Giây; đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Phát triển cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (phần hạ tầng cảng); Phát triển cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (phần cầu và đường); Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, xem xét nghiêm túc đề xuất của phía Việt Nam về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt-Nhật và việc mở rộng quy mô tiếp nhận ứng viên điều dưỡng viên, hộ lý từ Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, và phát triển ở khu vực, trong đó có bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực, mang tính xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh tại khu vực.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Nhật Bản và nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực triển khai các cam kết, thỏa thuận và chương trình hợp tác đã thỏa thuận; hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục đóng góp tích cực và xây dựng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; ưu tiên hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, đẩy mạnh triển khai liên kết và kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển Tiểu vùng Mekong và sử dụng bền vững nguồn nước.

Trong trao đổi về các vấn đề khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc Tuyên bố DOC và nỗ lực để sớm đạt Bộ Quy tắc Ứng xử COC, bảo đảm tự do và an toàn hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực tiễn và các chuẩn mực của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hợp tác Mekong-Nhật Bản và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong triển khai Chiến lược Tokyo.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt là việc hoàn tất các hạ tầng và tuyến giao thông còn thiếu và đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể gắn kết khu vực Mekong với các nước ASEAN hải đảo và Ấn Độ Dương cũng như kết nối của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định tính cấp thiết của hợp tác giữa các nước trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước sông Mekong hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, ổn định và lâu dài của khu vực. Thủ tướng đề nghị các bên phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn tất nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong về phát triển và quản lý bền vững sông Mekong, trong đó có tác động của việc xây dựng các đập thuỷ điện trên dòng chính.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công tốt đẹp, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển cũng như sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Theo Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc
Chính phủ