Thủ tướng Italy đề xuất áp dụng Điều 5 của NATO bảo vệ Ukraine
(Dân trí) - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đề xuất phương án mở rộng phạm vi áp dụng Điều 5 của NATO cho Ukraine mà không cần Kiev gia nhập liên minh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: Reuters).
Điều 5 trong Hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh.
Bà Meloni tin rằng việc áp dụng Điều 5 của NATO cho Ukraine mà không cần kết nạp Kiev vào liên minh sẽ "mang lại sự an toàn lâu dài và hiệu quả" cho quốc gia Đông Âu.
Theo bà Meloni, việc cung cấp các đảm bảo an ninh tập thể của NATO cho Ukraine mà không cần tư cách thành viên chính thức sẽ hiệu quả hơn so với các lựa chọn khác, bao gồm cả việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn.
"Việc mở rộng sự bảo vệ mà các quốc gia NATO đang có sang Ukraine chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều, trong khi vẫn khác với việc Kiev trở thành thành viên NATO. Tôi cho rằng đó sẽ là một sự đảm bảo an ninh ổn định, lâu dài và hiệu quả hơn so với một số đề xuất khác mà tôi đang thấy", bà nhấn mạnh.
Khi được hỏi về sự khác biệt giữa đề xuất của bà và việc Ukraine gia nhập NATO, bà Meloni cho biết bước đi này sẽ đảm bảo điều khoản phòng thủ tập thể cũng được áp dụng cho Ukraine, ngay cả khi quốc gia này không phải là thành viên của liên minh.
Bà Meloni cũng cho rằng việc gửi các lực lượng quân sự, dù là của Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác, tới Ukraine là giải pháp phức tạp nhất và có thể kém hiệu quả nhất. Bà đã nhiều lần bày tỏ quan điểm này và bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ Italy tới Ukraine để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Cả Ukraine và NATO chưa bình luận về đề xuất của Thủ tướng Italy.
Cuối tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng trong một thỏa thuận tương lai nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, ông loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.
Ông Trump cũng cho rằng nguyên nhân khiến Nga mở cuộc chiến ở Ukraine là do NATO, cụ thể là lời hứa rằng Kiev cuối cùng sẽ trở thành thành viên liên minh này.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO như một phần của "thỏa thuận đàm phán" để chấm dứt chiến sự.
Trong khi đó, Ukraine vẫn kiên định lập trường rằng họ không thay đổi quan điểm về việc gia nhập NATO.
Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng Moscow coi đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev.
Tổng thống Ukrainie Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố lời mời chính thức gia nhập NATO là "cách duy nhất" để Ukraine có thể tồn tại sau cuộc tấn công của Nga.