Thủ tướng Đức “xin lui”
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTL, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết sẽ rút lui để mở đường cho việc thành lập một chính phủ ổn định.
Nhà lãnh đạo này cho biết, ông sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào về chính phủ mới do lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội (SPD) đưa ra. ''Đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi, nó là yêu cầu của SPD. Tôi sẽ không làm vật cản trên con đường dẫn tới sự tiếp nối của quá trình cải tổ mà tôi khởi xướng''. Thủ tướng Schroeder tỏ dấu hiệu từ bỏ tham vọng trước đây: tiếp tục làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Người đứng đầu chính phủ Đức hiện nay đưa ra tuyên bố trên đúng 1 ngày sau khi Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Dresden với 37% số phiếu, lấy thêm một ghế trong Hạ viện Đức, nâng số vị trí hiện nay của CDU lên 226.
Theo thống kê ở khu vực bầu cử Dresden, SPD chỉ giành được gần 33% số phiếu ở đây. Cuộc bỏ phiếu ở Dresden bị hoãn vì có một ứng viên địa phương qua đời. Số ghế mà SPD hiện nắm giữ trong Quốc hội là 222.
Nước Đức hiện trong tình trạng chính trị không ổn định sau cuộc bầu cử ngày 18/9, không đảng lớn nào giành đủ đa số cần thiết để thành lập một chính phủ độc lập. Liên minh CDU/CSU giành được 35,2% phiếu bầu, dẫn trước SPD 0,9%. Cả hai đảng lớn này đã họp bàn để thành lập một chính phủ Đại liên minh song vẫn bất đồng về việc ai sẽ làm Thủ tướng, Schroeder hay Merkel.
Theo Hoài Linh
Vietnamnet/THX, AP