1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Trung Quốc

CTV

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 14/4 đã tới Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Trung Quốc - 1

Thủ tướng Olaf Scholz thăm một công ty của Đức tại Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 14/4 (Ảnh: Reuters).

Trọng tâm của chuyến thăm được dự đoán là mối quan hệ kinh tế ngày một căng thẳng giữa các bên hai bên và những diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự tại Ukraine.

Điểm đến đầu tiên của ông Scholz là trung tâm công nghiệp Trùng Khánh. Tại đây, ông cùng các bộ trưởng, các lãnh đạo doanh nghiệp ngày 14/4 đã đến thăm một công ty có vốn đầu tư Đức và các nhà máy sản xuất công nghiệp khác trong thành phố, đặc biệt là các nhà máy sản xuất ô tô.

Ông Scholz cũng dự kiến đến thăm trung tâm tài chính Thượng Hải trong một chuyến thăm kéo dài 3 ngày, trước khi tới thủ đô Bắc Kinh để gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Nền kinh tế Đức đang được hưởng lợi từ nhu cầu của Trung Quốc về đầu tư và sản xuất các sản phẩm, từ ô tô đến hóa chất. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng do sự cạnh tranh ngày một gia tăng từ các công ty Trung Quốc và những quy định ngày một siết chặt. Bên cạnh đó, sự can thiệp chính trị cũng được xem là nguyên nhân khiến đầu tư nước ngoài sụt giảm mạnh tại Trung Quốc.

Nhiều công ty Đức phàn nàn về việc phải đối mặt với những rào cản thị trường không công bằng ở Trung Quốc. Bởi vậy, chính phủ Đức buộc phải thúc đẩy chính sách "giảm rủi ro" nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường và các nhà cung cấp Trung Quốc.

Dù vậy, năm 2023 vẫn đánh dấu năm thứ tám liên tiếp Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức. Hơn 254,1 tỷ euro (271 tỷ USD) hàng hóa và dịch vụ đã được trao đổi giữa hai nước, giảm 15,5% so với năm 2022 những vẫn nhỉnh hơn tổng giá trị trao đổi thương mại của Đức với Mỹ. 

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, nếu không tính đến biến động tỷ giá hối đoái và làm tròn số, giá trị xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc trong năm 2023 có thể đạt 97,3 tỷ euro (104 tỷ USD).

Tố Uyên

Theo SCMP