1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đan Mạch đứng chào máy bay chiến đấu ở độ cao 4.800 m

(Dân trí) - Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen vẫy tay chào các phi công điều khiển máy bay chiến đấu F-16 khi ông đứng ở cửa sau của máy bay vận tải quân sự trên độ cao hơn 4.800 m.

Thủ tướng Đan Mạch đứng chào máy bay chiến đấu ở độ cao 4.800 m

Thủ tướng Lars Rasmussen vẫy tay chào các phi công F-16 (Ảnh: Dailymail)
Thủ tướng Lars Rasmussen vẫy tay chào các phi công F-16 (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, trong đoạn video mới được công bố gần đây, Thủ tướng Lars Rasmussen được nhìn thấy đứng ở cửa sau của máy bay vận tải quân sự C-130 hôm 15/1 và vẫy tay chào hai phi công đang điều khiển máy bay chiến đấu F-16 trước mặt ông.

Vào thời điểm đó, các phi công lái F-16 đang tham gia hoạt động hộ tống ở vùng trời của Lithuania. Trước đó một tuần, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch đã tới Lithuania để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trên không cùng 4 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ.

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường triển khai binh sĩ, các phương tiện vận tải và máy bay dọc biên giới Nga để trấn an các đồng minh về sự hiện diện quân sự của quân đội Nga trong khu vực. Hiện có khoảng 1.200 binh sĩ NATO đang đồn trú ở Lithuania và hàng nghìn binh sĩ khác ở Estonia, Latvia và Ba Lan.

Năm ngoái, Đan Mạch đã triển khai máy bay chiến đấu 37 lần để áp tải máy bay Nga hoạt động gần không phận của Đan Mạch, tăng gấp đôi số lần triển khai của năm 2016. Tuần trước, Đan Mạch cũng đưa 200 quân tới tham gia một hoạt động của NATO do Anh dẫn đầu ở Estonia. Khi đó, Thủ tướng Rasmussen nói rằng: “Động thái của Nga đã tạo ra môi trường an ninh bất ổn và khó đoán ở vùng biển Baltic”.

Thành Đạt

Theo Dailymail