1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Australia chụp ảnh "tự sướng" chia tay Tổng thống Obama

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đề nghị chụp một bức ảnh “tự sướng” để chia tay nhà lãnh đạo Mỹ sau cuộc gặp cuối cùng của ông với ông Barack Obama trên cương vị tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Peru (Ảnh: BBC)
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Peru (Ảnh: BBC)

Theo BBC, tấm hình được chụp sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Australia kết thúc cuộc hội đàm kín trong vòng 50 phút tại Hội nghị cấp cao của Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Peru hôm 20/11.

Trong cuộc gặp này, hai bên đã cùng trao đổi về lợi ích của tự do thương mại, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), bất chấp sự phản đối của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với hiệp định này. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ca ngợi ông Obama là “nhà lãnh đạo xuất sắc”.

“Đó là một sự kiện quan trọng khi một tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm”, ông Turnbull nói.

“Tổng thống Obama là nhà lãnh đạo xuất sắc của nước Mỹ và là một lãnh đạo thực thụ của thế giới trong suốt 8 năm qua. Có một chút buồn (khi ông Obama rời nhiệm sở), nhưng cũng là niềm tự hào rất lớn”, nhà lãnh đạo Australia nói thêm.

Thủ tướng Turnbull cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Obama vì đã hợp tác trong việc thúc đẩy thỏa thuận để tái định cư những người xin tị nạn bị bắt giữ ở các trại tạm giam tại Papua New Guinea và Nauru.

Ông Turnbull cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng thống đắc cử Donald Trump, đồng thời tiết lộ cuộc nói chuyện đầu tiên giữa ông và ông Trump diễn ra rất ấm áp và mang tính xây dựng.

Thành Đạt

Theo BBC