1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thống đốc New York lên tiếng phân trần giữa nghi vấn quấy rối tình dục

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo đối mặt với việc bị điều tra liên quan tới nghi vấn tấn công tình dục 2 nữ nhân viên cũ.

Thống đốc New York lên tiếng phân trần giữa nghi vấn quấy rối tình dục - 1

Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo (Ảnh: AFP)

Guardian đưa tin, Tổng chưởng lý New York Letitia James tối 28/2 đã yêu cầu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trao quyền cho cơ quan của bà mở cuộc điều tra về cáo buộc ông Cuomo từng quấy rối tình dục 2 nữ nhân viên cũ.

Các nghi vấn nổ ra sau khi bà Charlotte Bennett, cựu trợ lý điều hành và cố vấn chính sách y tế của ông Cuomo, kể với New York Times rằng ông Cuomo đã quấy rối Bennett vào mùa xuân năm ngoái. Bà nói rằng ông Cuomo đã hỏi bà những câu hỏi không phù hợp về cuộc sống cá nhân, mà bà cho rằng đó có thể được xem là quấy rối tình dục.

Hồi đầu tuần trước, một cựu nhân viên khác của ông Cuomo, Lindsey Boylan, cũng tố cáo nhiều vụ việc liên quan tới ông Cuomo, bao gồm cáo buộc ông đã hôn bà Boylan mà không được phép trong phòng làm việc.

Đại diện của lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố ông Schumer tin rằng hành vi quấy rối tình dục là không bao giờ có thể chấp nhận được, không nên được dung thứ và những cáo buộc nên được điều tra.

Nhà Trắng cũng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập nhằm vào các nghi vấn càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, nhiều chính trị gia phe Cộng hòa cũng đã lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra cẩn trọng, toàn diện về cáo buộc "nghiêm trọng" này.

Văn phòng của ông Cuomo đã yêu cầu Tổng chưởng lý James và Janet DiFiore, chánh án tòa phúc thẩm của New York, chọn một "luật sư độc lập và đủ điều kiện hành nghề và phi đảng phái" để mở cuộc điều tra.

Thống đốc New York lên tiếng phân trần

Ông Cuomo đã bác mọi cáo buộc. Trong thông báo tối 28/2, ông Cuomo thừa nhận ông có thể đã sử dụng quyền lực và cư xử "khiến người khác cảm thấy theo hướng mà tôi không bao giờ có ý định như vậy".

"Tại công sở, tôi thỉnh thoảng vui đùa và pha trò mà tôi nghĩ là buồn cười… Tôi trêu chọc mọi người theo cách mà tôi nghĩ là vui vẻ đơn thuần. Tôi làm điều đó một cách công khai lẫn riêng tư… nhưng bây giờ tôi hiểu rằng những hành động và một số nhận xét của tôi có thể khiến người khác cảm thấy theo cách mà tôi không bao giờ có ý định như vậy".

"Tôi thừa nhận một số điều tôi đã nói đã bị hiểu sai thành lời tán tỉnh. Tôi thực sự lấy làm tiếc về điều đó", ông nói.