1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới phát cuồng với cơn sốt mua sắm ngày “Thứ 6 đen tối”

(Dân trí) - “Thứ 6 đen tối” (Black Friday) thường được biết là một trong những ngày lễ mua sắm quy mô lớn và sôi động nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, những năm gần đây cơn sốt giảm giá và mua hàng này đã lan tỏa trở thành hiện tượng toàn thế giới.

Thế giới phát cuồng với cơn sốt mua sắm ngày “Thứ 6 đen tối”

Cơn sốt “Thứ 6 đen tối” đã bắt đầu lan truyền trên khắp thế giới trong ngày 23/11. Đây là dịp để những người tiêu dùng có cơ hội được sở hữu các món đồ mong muốn với giá thành giảm rất mạnh. Vì vậy, rất nhiều khách hàng đã đổ xô tới các cửa hàng, siêu thị và bắt đầu công cuộc “săn hàng giá rẻ”. (Ảnh: Rex)
Cơn sốt “Thứ 6 đen tối” đã bắt đầu lan truyền trên khắp thế giới trong ngày 23/11. Đây là dịp để những người tiêu dùng có cơ hội được sở hữu các món đồ mong muốn với giá thành giảm rất mạnh. Vì vậy, rất nhiều khách hàng đã đổ xô tới các cửa hàng, siêu thị và bắt đầu công cuộc “săn hàng giá rẻ”. (Ảnh: Rex)

Để mua TV với giá giảm rất sâu, những khách hàng ở Sao Paulo, Brazil không ngần ngại việc phải chen lấn, xô đẩy, giành giật lẫn nhau. Khu vực siêu thị gần như không còn chỗ trống. (Ảnh: Rex)
Để mua TV với giá giảm rất sâu, những khách hàng ở Sao Paulo, Brazil không ngần ngại việc phải chen lấn, xô đẩy, giành giật lẫn nhau. Khu vực siêu thị gần như không còn chỗ trống. (Ảnh: Rex)

Dòng người đổ xô tới các cửa hiệu thuộc trung tâm thương mại Baywest, Port Elizabeth ở Nam Phi nhằm tìm kiếm những món hàng ưng ý. (Ảnh: Twitter)
Dòng người đổ xô tới các cửa hiệu thuộc trung tâm thương mại Baywest, Port Elizabeth ở Nam Phi nhằm tìm kiếm những món hàng ưng ý. (Ảnh: Twitter)

Tình trạng trở nên khá hỗn loạn tại một cửa hiệu ở Nam Phi (Ảnh: Twitter)
Tình trạng trở nên khá hỗn loạn tại một cửa hiệu ở Nam Phi (Ảnh: Twitter)

Cảnh mua sắm quá khích đã diễn ra tại một khu vực tại Nam Phi. Trung tâm thương mại này buộc phải điều động lực lượng an ninh với vũ trang đi tuần tra, đảm bảo không xảy ra ẩu đả, xô xát khi tranh giành hàng hóa. Một đoạn video ghi lại một người đàn ông trèo qua hàng rào sắt để giành được lợi thế trong cuộc “đua” mua hàng giá rẻ. (Ảnh: Twitter)
Cảnh mua sắm quá khích đã diễn ra tại một khu vực tại Nam Phi. Trung tâm thương mại này buộc phải điều động lực lượng an ninh với vũ trang đi tuần tra, đảm bảo không xảy ra ẩu đả, xô xát khi tranh giành hàng hóa. Một đoạn video ghi lại một người đàn ông trèo qua hàng rào sắt để giành được lợi thế trong cuộc “đua” mua hàng giá rẻ. (Ảnh: Twitter)

Tại Barakaldo, Tây Ban Nha, ngay từ sáng sớm, hàng dài người đã xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa để có thể tìm được những món đồ ưng ý. (Ảnh: Reuters)
Tại Barakaldo, Tây Ban Nha, ngay từ sáng sớm, hàng dài người đã xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa để có thể tìm được những món đồ ưng ý. (Ảnh: Reuters)

Một nhân viên siêu thị ở Sao Paolo, Brazil đang cố gắng trấn tĩnh lại đám đông dường như đang “vỡ òa” phía dưới. (Ảnh: Rex)
Một nhân viên siêu thị ở Sao Paolo, Brazil đang cố gắng trấn tĩnh lại đám đông dường như đang “vỡ òa” phía dưới. (Ảnh: Rex)

Dòng người đổ xô vào một cửa hàng của thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng thế giới tại Thessaloniki, Hy Lạp. (Ảnh: Getty)
Dòng người đổ xô vào một cửa hàng của thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng thế giới tại Thessaloniki, Hy Lạp. (Ảnh: Getty)

Dòng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ đợi trước các cửa hiệu ở Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: EPA)
Dòng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ đợi trước các cửa hiệu ở Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: EPA)

Nhân viên của thương hiệu thời trang Gucci phát nước uống cho những khách hàng đang kiên nhẫn chờ đợi trước cửa hiệu của hãng tại Sydney, Australia. (Ảnh: Dailymail)
Nhân viên của thương hiệu thời trang Gucci phát nước uống cho những khách hàng đang kiên nhẫn chờ đợi trước cửa hiệu của hãng tại Sydney, Australia. (Ảnh: Dailymail)

Dòng người tập trung đông đúc tại các kệ hàng trong một siêu thị tại Anh. (Ảnh: North News)
Dòng người tập trung đông đúc tại các kệ hàng trong một siêu thị tại Anh. (Ảnh: North News)

Hàng ngàn người đã tới khu vực trước cửa từ sáng sớm, bất chấp thời tiết lạnh giá, xếp hàng chờ mua sắm. (Ảnh: North News)
Hàng ngàn người đã tới khu vực trước cửa từ sáng sớm, bất chấp thời tiết lạnh giá, xếp hàng chờ mua sắm. (Ảnh: North News)

Biển người đổ xô đi mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)
"Biển người" đổ xô đi mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Nhiều người New York đã mang ghế và chăn ra trước các cửa hàng từ đêm hôm trước để chờ tới lượt (Ảnh: Dailymail)
Nhiều người New York đã mang ghế và chăn ra trước các cửa hàng từ đêm hôm trước để chờ tới lượt (Ảnh: Dailymail)


Tuy nhiên, trước thềm ngày Thứ 6 đen tối, nước Mỹ chứng kiến một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Riverchase Galleria ở Hoover, Alabama. Vụ việc diễn ra ngày 22/11 (giờ địa phương), khi nhiều người đã tới trung tâm mua sắm dịp lễ giảm giá. Vụ việc xảy ra đã khiến nhiều người mua sắm hoảng loạn. Tay súng 21 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra do tay súng đã cự cãi với một thanh niên 18 tuổi. Trước khi bị tiêu diệt, hung thủ đã làm bị thương thanh niên trên và 1 bé gái 12 tuổi. (Ảnh: Dailymail)

Tuy nhiên, trước thềm ngày "Thứ 6 đen tối", nước Mỹ chứng kiến một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Riverchase Galleria ở Hoover, Alabama. Vụ việc diễn ra ngày 22/11 (giờ địa phương), khi nhiều người đã tới trung tâm mua sắm dịp lễ giảm giá. Vụ việc xảy ra đã khiến nhiều người mua sắm hoảng loạn. Tay súng 21 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra do tay súng đã cự cãi với một thanh niên 18 tuổi. Trước khi bị tiêu diệt, hung thủ đã làm bị thương thanh niên trên và 1 bé gái 12 tuổi. (Ảnh: Dailymail)

Đức Hoàng

Theo Dailymail