Thăm dò: Đa số người Mỹ tin ông Trump chưa đạt được mục tiêu ở Iran

(Dân trí) - Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới công bố, đa số người dân Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trumphưa đạt được mục tiêu chiến tranh ở Iran.

Thăm dò: Đa số người Mỹ tin ông Trump chưa đạt được mục tiêu ở Iran - 1

Đài truyền hình Iran bị tấn công (Ảnh: Reuters).

Theo cuộc thăm dò của Trường Luật Marquette (Mỹ) được công bố hôm 5/8, đa số người Mỹ tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không thể đạt được các mục tiêu chiến tranh chống lại Iran, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz đồng thời chấm dứt 5 tháng xung đột.

Một con số đáng chú ý là 88% số người được hỏi cho rằng Mỹ đã không đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran, tăng 7 điểm phần trăm so với tháng 4, trong khi chỉ có 12% tin rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu, giảm so với con số 21%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 75% người dân cho rằng cuộc chiến với Iran không đáng với cái giá phải trả, tăng nhẹ so với 72% hồi tháng 4.

Những con số này được công bố trong bối cảnh các bên đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz và Iran đang đàm phán một thỏa thuận riêng biệt với nước láng giềng Oman. Trong đó, các quan chức Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng một giải pháp có thể sớm đạt được.

“Hiện đang có cuộc đối thoại và đàm phán mà chúng tôi tham gia giữa Oman - Iran về việc làm thế nào để có nhiều tàu thuyền có thể đi qua Hormuz một cách an toàn trong thời gian ngắn", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 4/8.

Ông nói thêm rằng đã có “tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cho biết các cuộc đàm phán với Oman về việc quá cảnh qua eo biển đang "diễn ra tích cực", tập trung vào việc thiết lập các tuyến đường vận chuyển an toàn.

Trong bối cảnh Washington đang nỗ lực mới để chấm dứt việc phong tỏa một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, cuộc khảo sát cho thấy hơn 40% tin rằng Iran kiểm soát eo biển Hormuz nhiều hơn so với trước chiến tranh, trong khi 30% cho rằng kiểm soát ít hơn.

Sau khi lực lượng Mỹ và Israel phối hợp không kích Iran vào tháng 2, Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào Israel cũng như các nước láng giềng, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.

Mỹ đã đáp trả bằng cách phát động một cuộc phong tỏa riêng để buộc mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Sau đó, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận. Bản ghi nhớ 14 điểm hồi tháng 6 nhằm mục đích mở lại eo biển và khởi động một quá trình đàm phán rộng hơn, nhưng thỏa thuận này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Xung đột đã tái diễn vào tháng trước sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, dẫn đến các cuộc không kích của Mỹ trên khắp Iran.

Cuộc khảo sát của Trường Luật Marquette cũng cho thấy làn sóng phản đối mạnh mẽ đối với việc tái diễn xung đột, với khoảng 72% cho rằng điều đó làm giảm khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình, trong khi chỉ 28% cho rằng các cuộc tấn công sẽ làm tăng khả năng đạt được thỏa thuận như vậy.

Việc Iran đóng cửa eo biển, cùng với lệnh phong tỏa của Mỹ, đã đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng áp lực lạm phát ở nước này cũng như trên toàn thế giới.

Khoảng 81% số người được hỏi cho biết giá xăng đã "tăng ít hoặc nhiều". Dù con số 81% này đã giảm so với kết quả 95% hồi tháng 4 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 21% được ghi nhận vào tháng 1.

Giá xăng bán lẻ trên toàn quốc hiện đang ở mức trung bình khoảng 4,1 USD/gallon (3,79 lít), tăng hơn 30% kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột ở Iran.

Mặc dù cuộc chiến này vẫn cực kỳ không được lòng dân Mỹ, tỷ lệ người được hỏi coi đây là mối quan ngại hàng đầu đã giảm từ 24% vào tháng 4 xuống còn 10% vào tháng 7.

Theo SCMP