1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan phát 14 tỷ USD cho người dân để kích thích kinh tế

Minh Phương

(Dân trí) - Mỗi người trưởng thành ở Thái Lan sẽ được cấp hơn 270 USD thông qua ví điện tử để chi tiêu dùng những mặt hàng, dịch vụ nhất định nhằm thúc đẩy kinh tế.

Thái Lan phát 14 tỷ USD cho người dân để kích thích kinh tế - 1

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (Ảnh: AFP).

Bloomberg đưa tin, Hội đồng phụ trách chương trình ví tiền điện tử của Thái Lan do Thủ tướng Srettha Thavisin đứng đầu ngày 10/4 đã thông qua kế hoạch cấp vốn cho chương trình phát 14 tỷ USD cho người dân nhằm thúc đẩy kinh tế.

Trong đó, gần 328 tỷ baht (xấp xỉ 9 tỷ USD) được trích từ ngân sách tài khóa năm 2024 và 2024, trong khi hơn 172 tỷ baht còn lại (gần 4,8 tỷ USD) được trích từ quỹ của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác nông thôn.

Theo kế hoạch, 50 triệu công dân Thái Lan trưởng thành sẽ được nhận 10.000 baht (hơn 270 USD) để kích thích kinh tế từ quý IV/2024. Người dân Thái Lan sẽ nhận tiền thông qua ví điện tử. Số tiền này sẽ được chi cho hàng hóa và dịch vụ trong một khung thời gian cụ thể tại một khu vực được chỉ định

Kế hoạch kích thích kinh tế này đã bị trì hoãn nhiều tháng do bất đồng trong giới hoạch định chính sách Thái Lan.

Đảng Pheu Thai, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan, lập luận chương trình này không phải hỗ trợ tiền cho người nghèo. Thay vào đó, chương trình nhằm bơm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Srettha đánh giá đây là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Thủ tướng Srettha cho biết, các biện pháp kích thích, bao gồm cả ví điện tử, là "cực kỳ cần thiết" khi nền kinh tế Thái Lan sắp bước qua một thập niên tăng trưởng trung bình dưới 2% và phải đối mặt với các vấn đề khác bao gồm phục hồi kinh tế không đồng đều sau đại dịch và lãi suất cao.

Trong khi đó, một số thành viên ngân hàng trung ương và các đảng đối lập phản đối chương trình phát tiền cho người dân vì lo ngại nó có thể kéo theo lạm phát và nợ công tăng.

Theo Bloomberg