1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: “Áo đỏ” sẽ tiến hành thêm 3 cuộc biểu tình lớn

(Dân trí) - Những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) ở Thái Lan tuyên bố tiến hành thêm 3 cuộc biểu tình quy mô lớn nữa ở thủ đô Bangkok để gây áp lực với chính phủ.

Thái Lan: “Áo đỏ” sẽ tiến hành thêm 3 cuộc biểu tình lớn  - 1
Người biểu tình áo đỏ ở Sanam Luang tối qua.
 
Trong cuộc biểu tình tối qua, UDD cũng tuyên bố sẽ xin Hoàng gia ân xá để đưa về nước cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. 

 

Theo cảnh sát, khoảng 27.000 người áo đỏ đã tham gia cuộc biểu tình ở Sanam Luang, Bangkok, từ chiều hôm qua. Những thủ lĩnh UDD lần lượt phát biểu trước đám đông cho đến khi mưa lớn buộc họ phải ngừng trong khoảng 1 giờ. 

 

Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh UDD, nói phe này sẽ tổ chức thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ để gây áp lực buộc chính phủ liên minh do đảng Dân chủ đứng đầu phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử. Ba cuộc biểu tình sẽ được tổ chức tại Tượng đài Dân chủ, Bộ Tư lệnh Tối cao (Supreme Command) và Văn phòng Chính phủ. 

 

Trong cuộc biểu tình, Thaksin đã có phát biểu với đám đông qua đường điện thoại. Ông cảm ơn những người ủng hộ, kêu gọi họ không bỏ cuộc và nói “muốn trở về quê hương”.

 

Veera Musikhapong, một thủ lĩnh khác của UDD đã hô hào sự tán đồng từ phía những người biểu tình với ý kiến bắt đầu xin lệnh ấn xá từ Hoàng gia cho ông Thaksin. Ý kiến này đã được những người biểu tình ủng hộ. 

 

Các thủ lĩnh UDD tuyên bố “áo đỏ sẽ không bỏ cuộc, ngay cả khi có sự hăm dọa từ chính phủ”. Trong khi đó, người phát ngôn đảng Dân chủ, Buranat Samutharak đã bác bỏ cáo buộc của đảng Puea Thai và thủ lĩnh UDD rằng chính phủ và quân đội đang đứng sau một âm mưu triệt phá UDD. 

 

Cuộc biểu tình lần này là cuộc xuống đường lớn nhất kể từ tháng tư, khi xảy ra các vụ bạo động do phe áo đỏ gây ra. Những người biểu tình cho rằng hiến pháp hiện nay của Thái Lan trao quá nhiều quyền hành cho các thẩm phán, các quan chức và các cố vấn của quốc vương, so với các vị dân cử. Phe áo đỏ cũng tuyên bố Thủ tướng Abhisit Vejjajiva không có tính chính đáng, vì ông đã lên cầm quyền sau khi tòa án ra lệnh giải tán đảng cầm quyền thân Thaksin trước đây. 

 

Lần này, chính phủ Thái Lan cho phép phe áo đỏ biểu tình, với điều kiện là chỉ tập trung ở một địa điểm. Hơn 3.000 cảnh sát và 1.000 binh lính đã được huy động để bảo vệ các trụ sở chính phủ. Phó thủ tướng Suthep Thangsuban cho biết ông đã ra một văn bản dự trù là trong trường hợp biểu tình biến thành bạo động, quân đội có quyền can thiệp, chiếu theo đạo luật về an ninh nội địa.

 

 

Nhật Mai

Theo Bangkok Post, The Nation