1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử lại

(Dân trí) - Thái Lan đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới vào tháng 7 tới, sau khi tòa án hiến pháp hồi tháng trước hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 20/7, trong một thỏa thuận đạt được giữa Ủy ban bầu cử (EC) và Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng ngày bầu cử thích hợp nhất là ngày 20/7 và EC sẽ thảo một sắc lệnh hoàng gia để thủ tướng trình lên quốc vương nhằm nhận được sự tán thành của hoàng gia”, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan Puchong Nutrawong cho biết.

Hiện chưa rõ liệu phong trào chống chính phủ có âm mưu phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 7 hay liệu đảng Dân chủ, phe đối lập chính, có tham gia hay không.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng 2 trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ nóng lên tại Bangkok.

Đảng cầm quyền của bà Yingluck khi đó được dự đoán giành chiến thắng, nhưng phe đối lập đã tẩy chay bầu cử. Những người biểu tình cũng làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu.

Tòa án hiến pháp hồi tháng trước đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử là không hợp lệ vì nó không diễn ra vào cùng một ngày trên khắp cả nước.

Giới phân tích nhận định rằng thỏa thuận giữa chính phủ và Ủy ban bầu cử nhằm tổ chức bầu cử mới có thể là một cách thức nhằm vượt qua thế bế tắc chính trị tại Thái Lan, mặc dù vẫn còn quá nhiều trở ngại.

An Bình
Theo BBC