1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Triều Tiên bắt giữ 29 ngư dân Trung Quốc

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin, 29 ngư dân nước này đã bị những người Triều Tiên không rõ danh tính bắt giữ và đòi tiền chuộc 1,2 triệu Tệ (190.000 USD).

 

Khi những người đàn ông trên đang đánh bắt cá trên 3 tàu vào ngày 8/5 thì một nhóm người trang bị súng đã lên tàu và bắt, nhốt họ trên chính tàu của mình, một người chủ tàu có họ là Sun cho biết. Người này đã liên lạc điện thoại với những người bắt giữ.

 

“Vào ngày 9/5, một trong những chủ tàu bị bắt giữ dùng điện thoại mà những người Triều Tiên đưa cho để gọi cho chúng tôi. Ông ấy cho biết những người bắt giữ họ đòi tiền chuộc 400.000 Tệ/tàu”, Sun, ở thành phố Đông Cảng cho biết với hãng thông tấn AFP. Những người bị bắt giữ cũng là người thành phố này.

   

Trong khi đó, tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời những người chủ tàu cho biết các tàu bị một tàu trang bị súng của Triều Tiên bắt giữ vào ngày 8/5 trên Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Các chủ tàu khẳng định khi đó tàu của họ đang đánh bắt ở vùng biển của Trung Quốc.

 

Tờ Tin tức Bắc Kinh còn dẫn lời Zhang Dechang, chủ một trong những tàu bị bắt giữ cho biết những người Triều Tiên đã yêu cầu tiền chuộc 1,2 triệu Tệ, nhưng sau đó giảm số tiền xuống còn 900.000 Tệ và ra hạn chót là vào ngày hôm nay, thứ năm.

 

Tờ báo cho biết thêm 29 thủy thủ hiện đang ở trên tàu và các tàu đều đã ở vùng biển Triều Tiên. Thông tin này là do một ngư dân bị bắt gọi điện về cho chủ tàu thông báo.

 

Phía Triều Tiên không đưa ra bình luận về vụ việc.

  

Trung Quốc là nước hỗ trợ lớn cho Triều Tiên về kinh tế cũng như chính trị. Nhiều nguồn tin cho biết Trung Quốc hiện đang âm thầm hối thúc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch thử hạt nhân lần ba của Triều Tiền. Reuters tiết lộ đã có các cuộc họp kín giữa hai nước.

 

Hiện chưa rõ vụ bắt giữ có được phép của chính phủ Triều Tiên hay chỉ là chỉ đạo của các quan chức địa phương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với Tin tức Bắc Kinh đây là “vấn đề ngư nghiệp” và sẽ sớm được giải quyết. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc “đang giữ liên lạc chặt chẽ với Triều Tiên để đảm bảo quyền lợi của công dân Trung Quốc”.

 

Phan Anh
Theo AFP, Reuters