1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Trung Quốc hoàn thành một loạt thử nghiệm

(Dân trí) - Tờ China Daily của Trung Quốc ngày 22/9 đưa tin, tàu sân bay đầu tiên của nước này đã trở về vào hôm thứ bảy vừa qua, sau hành trình kéo dài 3 tháng, để thực hiện một loạt thử nghiệm quan trọng.

Máy bay Trung Quốc xuất kích trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Máy bay Trung Quốc xuất kích trên tàu sân bay Liêu Ninh.

 

China Daily dẫn báo quân đội Liberation Army Daily vào ngày 22/9 cho hay, trong hải trình bắt đầu từ 11/6, một loạt máy bay Trung Quốc đã thực hiện hơn 100 lần hạ và cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Trong số này có chiến đấu cơ được thiết kế cho tàu sân bay J-15. Đặc biệt, J-15 đã thử nghiệm cất cánh và hạ cánh với trọng tải lớn nhất, mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

 

Trước đây, một số nhà quan sát đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng cất và hạ cánh trên tàu sân bay của J-15 khi nó được trang bị đầy đủ vũ khí.

 

Cũng theo tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, các cuộc thử nghiệm cho thấy tàu sân bay Liêu Ninh đã có nhiều cải thiện trong việc kiểm soát máy bay trên tàu.

 

Cũng theo tờ báo, hải trình trên là hải trình dài lâu nhất và xa nhất Liêu Ninh thực hiện kể từ hải trình đầu tiên và cũng là hải trình đầu tiên kể từ khi Liêu Ninh đồn trú tại hải cảng “quê nhà” ở Thanh Đảo vào tháng 2 năm nay.

 

Liêu Ninh là tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc, được biên chế cho hải quân vào ngày 25/9/2012. Nó được tân trang từ một tàu sân bay đang phát triển dang dở của Liên Xô cũ. Thanh Đảo chính là nơi Liêu Ninh được ra đời.

 

Vũ Quý