1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu chiến Mỹ diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đăng tải đoạn video các chiến hạm nước này diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh.

Tàu chiến Mỹ diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh - 1

Tên lửa siêu thanh GQM-163 Coyote bay khỏi bệ phóng (Ảnh: Hải quân Mỹ).

The Drive đưa tin, Hải quân Mỹ công bố video một cuộc tập trận, trong đó tên lửa SM-2 đã được khai hỏa để đánh chặn tên lửa siêu thanh GQM-163 Coyote.

Đoạn video được quay từ camera hồng ngoại ở ngoài khơi bang Virginia hồi cuối tháng 3. Nó cho thấy, tên lửa GQM-163 nhanh chóng tăng tốc lao đi sau khi được bắn ra từ bệ phóng và bay bám sát mặt biển. Sau đó, 2 chiến hạm USS Philippine Sea và USS Mason phóng ra 2 tên lửa đánh chặn Raytheon SM-2, lao vào GQM-163. Tên lửa siêu thanh nổ thành các mảnh nhỏ, trước khi bùng lên như một quả cầu lửa rồi rơi xuống biển.

Tàu chiến Mỹ diễn tập đánh chặn tên lửa diệt hạm siêu thanh (Video: Hải quân Mỹ).

Theo The Drive, tên lửa siêu thanh bay gần mặt biển như GQM-163 là một trong những mối đe dọa lớn nhất tới chiến hạm. Chúng thường bay ở rất thấp so với mặt biển khiến hệ thống phòng thủ của tàu chiến đối phương có rất ít thời gian phản ứng để kịp thời đánh chặn. 

Cả 2 chiến hạm Mỹ trong cuộc tập trận đều dựa vào hệ thống chiến đấu Aegis để khai hỏa tên lửa SM-2.

Aegis tận dụng sự kết hợp của phần mềm tiên tiến và các yếu tố điện toán, cảm biến và vũ khí của tàu để phát hiện, phân loại, theo dõi và ngăn chặn các mối đe dọa. Aegis có thể kết nối nhiều tàu, máy bay và các cảm biến với nhau để tạo thành một bong bóng phòng thủ tích hợp nhằm đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo The Drive