1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Iran đã cập cảng Syria

(Dân trí) - Các tàu chiến của Iran đã cập cảng Tartus của Syria sau khi vượt qua kênh đào Suez, báo chí Iran hôm qua đưa tin.

 
Tàu chiến Iran đã cập cảng Syria - 1
Một tàu chiến của Iran đi qua kênh đào Suez.

Hãng thông tấn Mehr cho biết việc triển khai tàu chiến đã gây ra “sự lo ngại đặc biệt cho các lược lượng của chính quyền Do Thái”.

Đài truyền hình tiếng Anh Press TV của Iran đưa tin, 2 tàu Iran đã tới cảng Tartus, nơi đặt căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải, hôm 17/2.

Press TV cũng dẫn lời ông Hossein Ebrahimi, Phó chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của quốc hội Iran, rằng sự hiện diện của lực lượng hải quân Iran trong vùng biển Syria là một cảnh báo rõ ràng đối với Mỹ nhằm kiềm chế sự can thiệp quân sự vào Syria.

Hôm thứ 7, Tư lệnh hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari, thông báo rằng “hải quân chiến lược” của nước này đã đi qua kênh đào Suez lần thứ 2 kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tuy nhiên, ông Sayari không nói rõ có bao nhiêu tàu được triển khai.

Ông Sayari cho biết các tàu hải quân được triển khai tới Địa Trung Hải mang theo “thông điệp hoà bình”, nhưng cũng nhằm phô diễn sức mạnh của quân đội Iran.

Bộ trưởng ngoại giao Israel đã chỉ trích việc triển khai tàu hải quân của Iran là “sự khiêu khích”. Israel cho biết sẽ giám sát chặt chẽ các động thái của tàu Iran để đảm bảo rằng các tàu này không tiếp cận bờ biển Israel.

An Bình
Theo Ria