1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tân Thủ tướng Syria tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Syria Wael al-Halki, ngày 11/8, đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Bashar al-Assad trong bối cảnh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch đối phó với kịch bản xấu nhất có thể xảy ra tại nước này.

Tân Thủ tướng Wael al-Halki của Syria.

Tân Thủ tướng Wael al-Halki của Syria. 

Ông al-Halki 48 tuổi, từng làm Tổng thư ký đảng Baath ở tỉnh Daraa, miền Nam Syria  từ năm 2000 - 2004.

Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hiệp hội bác sĩ và sau đó được cử giữ chức Bộ trưởng y tế.

Ông al-Halki được Tổng thống Assad bổ nhiệm hôm 9/8, thay cựu Thủ tướng Riad Hijab bị cách chức vì tội đào nhiệm. Ông Higiáp hiện đang tị nạn ở Jordan.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đối phó với Syria

Ông al-Halki nhậm chức trong bối cảnh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ quyết định thành lập nhóm công tác hỗn hợp đối phó với những tình huống khác nhau có thể xảy ra ở Syria, kể cả một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

N
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trao đổi sau cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/8/2012.

“Chúng tôi đặc biệt quan ngại về khả năng quân đội chính phủ Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu tại cuộc họp báo.

“Vì vậy, chúng tôi đi đến quyết định thành lập nhóm công tác hoạt động trên các mặt chính trị, quân sự và tình báo nhằm ddwwa ra được những đánh giá kịp thời về mọi diễn biến tại Syria dựa trên những thông tin thực tế”, ông Davutoglu nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh đến ba mục tiêu ưu tiên của Washington và Ankara trong việc chấm dứt đổ máu ở Syria, thông qua gia tăng áp lực từ bên ngoài.

“Thứ nhất, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Xyri thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị. Thứ hai, hai bên sẽ hợp tác cứu trợ nhân đạo ở Syria. Và thứ ba là đẩy nhanh nỗ lực lật đổ chế đô của Tổng thống Assad”, bà Hillary nói.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ thông báo cung cấp khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 5,5 triệu USD cho người dân Syria, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ lên 82 triệu USD kể từ khi cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này nổ ra 17 tháng trước.

Bà Hillary đến Istanbul sáng thứ Bảy sau khi kết thúc chuyến công du 11 ngày đến 9 nước châu Phi và chỉ một ngày  sau khi chính phủ Mỹ quyết định áp dụng thêm những chế tài mới chống Syria và những người ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad.

Dự kiến trong thời gian ở thăm, bà Hillary cũng sẽ có các cuộc "đối thoại chi tiết" với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà để thảo luận về chiến lược tổng thể cho cuộc khủng hoảng tại Syria, cũng như cách thức thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Damascus.

Ngoài ra, bà cũng sẽ gặp gỡ một số đại diện phe đối lập Syria.

Các nước Ảrập tìm người thay ông Annan

Trong khi đó, các ngoại trưởng Ảrập sẽ nhóm họp tại thành phố Jeddah ở Biển Đỏ trong ngày hôm nay để để thảo luận về những động thái tiếp theo tại Syria và lựa chọn người thay thế ông Kofi Annan, đặc phái viên quốc tế của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ảrập sẽ từ chức vào ngày 31/8 tới.

“Các ngoại trưởng sẽ thảo luận về hành động chính trị tiếp theo và tìm gương mặt tiếp nối công việc của ông Annan”, Phó Tổng thư ký AL Ahmed Ben Ali nói.

Trước đó, một số nguồn tin ngoại giao LHQ cho biết nhiều khả năng cựu Ngoại trưởng Algeri Lakhdar Brahimi sẽ được đề cử làm người kế nhiệm ông Annan.

Đức Vũ
Tổng hợp