1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấm biểu ngữ "lạ" trong buổi họp nội các đầu năm của ông Trump

(Dân trí) - Trong buổi họp nội các đầu năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang tới một tấm biểu ngữ đặc biệt, được mô phỏng theo bộ phim truyền hình nổi tiếng “Trò chơi Vương quyền”.

 

Tấm biểu ngữ lạ trong buổi họp nội các đầu năm của ông Trump - Ảnh 1.

Tấm biểu ngữ đặc biệt xuất hiện tại cuộc họp nội các ngày 2/1 (Ảnh: Getty)

 

Theo Newsweek, Tổng thống Trump đã mang tấm biểu ngữ tới cuộc họp nội các tại phòng Bầu Dục ngày 2/1. Bức ảnh được đăng tải trên Twitter cho thấy ông Trump ngồi trước tấm biểu ngữ được lấy cảm hứng từ bộ phim kể trên.

Tấm biểu ngữ cho thấy hình ảnh ông Trump đang nhìn về phía bên phải, dưới đó là dòng chữ “Lệnh trừng phạt đang đến. Ngày 5/11”. Newsweek cho biết, đây là tấm biểu ngữ được biến tấu lại từ câu thoại nổi tiếng “Mùa đông đang đến” trong bộ phim “Trò chơi Vương quyền”.

Tấm ảnh đã làm dấy lên những thắc mắc trong cộng đồng mạng về mục đích thực sự của việc ông Trump mang tấm biểu ngữ tới cuộc họp đầu năm. Họ cũng đồn đoán về dụng ý và đối tượng mà Mỹ có thể sẽ ban hành lệnh trừng phạt trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên tấm biểu ngữ này xuất hiện. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump từng đăng tải bức hình lên Twitter hé lộ thời điểm Mỹ khôi phục các biện pháp trừng phạt với Iran mà Washington đã dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ngay sau đó, kênh HBO đã lên tiếng chỉ trích việc ông Trump sử dụng tư liệu trong bộ phim. “Chúng tôi không hay biết về thông điệp này và không muốn thương hiệu của mình bị sử dụng cho mục đích chính trị”, thông báo của HBO cho biết. Một số diễn viên trong bộ phim cũng bày tỏ sự phản đối với tấm biểu ngữ đặc biệt của ông Trump.

Mùa thu năm ngoái, chính quyền ông Trump công bố rằng các lệnh trừng phạt Iran sẽ được tái áp dụng trở lại sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hồi tháng 5. Các biện pháp này quy định Mỹ sẽ có chế tài với các quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu và hợp tác với các thực thể Iran nằm trong “danh sách đen” của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và vận tải.

Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đưa ra thông báo trên và tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt sẽ vẫn tiếp diễn cho tới khi Iran thực hiện một số yêu cầu của Washington bao gồm trấn áp khủng bố, dừng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo hạt nhân và rút quân khỏi Syria.

 

Tấm biểu ngữ lạ trong buổi họp nội các đầu năm của ông Trump - Ảnh 2.

Tấm biểu ngữ được cho là lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng "Trò chơi Vương quyền" (Ảnh: Twitter)

  

Đức Hoàng

Theo Newsweek