1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tái tạo thành Rome cổ đại

(Dân trí) - Các chuyên gia máy tính mới đây đã công bố bản dựng bằng kỹ thuật số thành cổ Rome đúng vào thời điểm huy hoàng nhất, năm 320 Công nguyên. Đây được coi là bản tái tạo hoàng tráng và hoàn thiện nhất về thành cổ Rome.

Khách tham quan thành Rome ảo sẽ được thưởng thức những điều hơn cả thành cổ Rome thật đem lại: Họ có thể bò xuống dưới lòng Đấu trường La Mã, với những chuồng sư tử và máy nâng nguyên thủy, đồng thời bay lên cao để chiêm ngưỡng những bức phù điêu, trạm trổ trên các mái vòm.

 

“Đây là bước đi đầu tiên trong việc tạo ra một chiếc máy thời gian ảo để con cháu chúng ta dùng trong nghiên cứu lịch sử thành Rome và nhiều thành phố lớn khác trên khắp thế giới”, Bernard Frischer, thuộc đại học Virginia, người đứng đầu dự án tái tạo thành Rome ảo cho bết.

 

Công trình tái tạo tốn kém 2 triệu USD sẽ được các nhà khoa học sử dụng để cho “chạy” các thí nghiệm của họ, ví dụ như xác định sức chứa của những tòa nhà cổ. Ngoài ra nó đóng vai trò như một tạp chí nghiên cứu, sẽ cập nhật những phát hiện mới về sự kỳ diệu của thành Rome.

 

Ngoài ra, theo Frischer, học sinh và khách du lịch cũng có thể dùng chương trình này để nghiên cứu về thành Rome cổ.

 

Dự án tái dựng khoảng 7.000 tòa nhà dưới thời Hoàng đế Constantine, khi Rome là một thành phố phát triển rực rỡ với khoảng 1 triệu dân.

 

Dựa vào những bản quét laser của Rome ngày nay và tư vấn của các nhà khảo cổ học, các chuyên gia đã tái dựng hầu hết toàn bộ thành phố bên trong bức tường dài hơn 20km của nó. Theo Frischer thì với Rome ảo, các chuyên gia cũng dùng chương trình máy tính mà các kiến trúc sư ngày nay dùng để thiết kế các công trình xây dựng.

 

Bản tái tạo thậm chí còn có cả nội thất của khoảng 30 tòa nhà, như Viện nguyên lão, Đấu trường La Mã, và La Mã pháp đình do Hoàng đế Maxentius xây dựng với đầy đủ những bức bích họa và những trang trí khác.

 

Ngoài ra, Rome ảo còn có cả những bức tượng, những tượng đài không hề bị hoen ố bởi thời gian. Các chuyên gia còn có khả năng tái tạo lại một cách chính xác các tòa nhà hầu như đã bị phá hủy, như đền tưởng nhớ Nữ thần Venus, Roma, Meta Sudans, đài phun nước gần Đấu trường La Mã.

 

Công trình được thực hiện trong suốt 10 năm qua, với sự góp sức của một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế, kiến trúc sư, chuyên gia máy tính của trường Đại học Virginia, cũng như các viện nghiên cứu của Italia, Đức và Anh.

 

Xem video

 

Trang chủ của dự án:  http://www.romereborn.virginia.edu/

 

Trang Thu
Theo AP