1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sức hút kỳ lạ của trường đại học Triều Tiên với các nhà truyền giáo Mỹ

(Dân trí) - Mặc dù không được trả lương và phải đối mặt với nhiều rủi ro, song nhiều nhà truyền giáo Mỹ gốc Hàn đã tình nguyện giảng dạy và cam kết cống hiến tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng.


Ông Kim Hak Song và vợ. (Ảnh: ABC News)

Ông Kim Hak Song và vợ. (Ảnh: ABC News)

Triều Tiên hồi tuần trước tuyên bố đã bắt giữ thêm một công dân Mỹ có tên Kim Hak Song, giảng viên tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST).

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim Hak Song bị bắt vì các hành động “chống phá nhà nước” và không giải thích thêm. Hai tuần trước đó, ông Tony Kim, một giáo sư Mỹ gốc Hàn dạy tại PUST, cũng bị bắt với lý do tương tự. Mặc dù vậy, đại diện PUST khẳng định, việc bắt giữ các công dân này không liên quan đến công việc của họ.

Giống như nhiều người Mỹ khác giảng dạy tại PUST, ông Kim Hak Song là một nhà truyền giáo theo đạo Cơ đốc giáo.

Hai năm trước, ông Kim Hak Song đã quyên góp tiền từ các thành viên Hội truyền giáo Sao Paulo ở Brazil để tới Triều Tiên. Ông này từng chia sẻ: “Tôi nguyện sẽ cống hiến đến giọt máu cuối cùng cho công việc này”. Trước khi làm công việc truyền giáo ở Triều Tiên, ông Kim đã làm công việc này ở Trung Quốc.

Được thành lập bởi người Mỹ gốc Hàn theo đạo Cơ đốc giáo có tên James Kim, PUST chi khoảng 2 triệu USD mỗi năm cho các kinh phí hoạt động. Nguồn ngân sách này chủ yếu được quyên góp từ cộng đồng người Mỹ gốc Hàn và các nhà thờ ở Hàn Quốc hoặc các nhà từ thiện cá nhân hay tổ chức.

Đại học được mệnh danh là “trường phương Tây trong lòng Triều Tiên” này nói rằng, mục tiêu duy nhất của họ là giúp những cá nhân ưu tú tương lai của Triều Tiên được học các kỹ năng nhằm hiện đại hóa đất nước và hội nhập với thế giới bên ngoài.

PUST thu hút rất nhiều công dân Mỹ theo đạo Cơ đốc giáo. Hiệu trưởng của PUST, ông Chan-mo Park , cho biết trước kia mỗi học kỳ trường thu hút khoảng khoảng 60 công dân Mỹ mặc dù hiện tại con số này đã giảm.

PUST hiện có khoảng 500 sinh viên chưa tốt nghiệp và khoảng 60 sinh viên tốt nghiệp, tập trung chủ yếu ở 3 ngành gồm kỹ thuật máy tính điện tử, quản trị tài chính quốc tế và khoa học đời sống. Trường tuyển nhiều giảng viên từ các nhà thờ Hàn Quốc và các đại học Cơ đốc giáo ở Mỹ. Những người này không nhận được bất cứ thu nhập nào ngoại trừ được cung cấp chỗ ở và tài trợ ăn uống.

PUST có một trường liên kết ở biên giới phía bắc Trung Quốc là Đại học Khoa học và Công nghệ Yanbian (YUST). Ông Tony Kim từng là giảng viên của YUST trước khi chuyển tới PUST vào năm 2006.

PUST cũng tuyển dụng giáo viên thông qua mạng xã hội và tại các trường đại học, các nhà thờ ở nước ngoài thông qua tổ chức từ thiện có tên gọi YUST PUST đặt tại Mỹ. Tổ chức này đã vận động quyên góp được hơn 1,1 triệu USD trong năm 2015 và quyên góp tổng cộng 4,5 triệu USD kể từ năm 2011.

Minh Phương