Sứ quán Đan Mạch tại Libăng bị đốt
Một ngày sau khi đại sứ quán Đan Mạch và Na Uy <a href="http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2006/2/100288.vip">bị đốt</a> cháy tại Syria, hôm qua, đến lượt đại sứ quán Đan Mạch tại Libăng bị người biểu tình đột nhập và đốt phá để phản đối việc báo chí nước này đăng tranh biếm hoạ Đấng tiên tri Muhammad.
Đan Mạch khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Libăng càng sớm càng tốt.
Vụ việc này xảy ra một ngày sau khi hàng nghìn người tại Syria đột nhập và đốt cháy đại sứ quán Đan Mạch và Na Uy tại thủ đô Damascus.
Những đám đông khổng lồ đã tham gia tuần hành phản đối Đan Mạch tại thủ đô Beirut của Libăng hôm qua. Cuộc biểu tình sau đó biến thành xung đột bạo lực khi những kẻ quá khích cố gắng phá vỡ hàng rào an ninh bảo vệ toà nhà đại sứ quán Đan Mạch.
Khoảng 2.000 cảnh sát chống bạo động và binh lính đã bắn hơi cay và đạn cối nước để giải tán các đám đông. Nhưng một lúc sau, khói bốc lên từ toà nhà đại sứ quán sau khi những người biểu tình đột nhập được vào bên trong. Một số người ném đá vào lực lượng an ninh và đốt cờ Đan Mạch. Các quan chức an ninh cho biết ít nhất 18 người bị thương.
Tuy nhiên, rất nhiều người trong các đám đông không hài lòng với bạo lực. Họ đến đây vì nghĩ rằng cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hoà bình và trật tự.
Các diễn biến khác:
Sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Libăng, ông Hassan Sabeh, đã xin từ chức. |
Giới chức Jordan bắt giữ 2 tổng biên tập do đã cho in những bức tranh biếm hoạ.
Iran triệu hồi đại sứ tại Đan Mạch về nước.
Một nhóm chiến binh Iraq tại Ramadi, vùng nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy, kêu gọi tấn công vào người Đan Mạch và những người không theo đạo Hồi ở Iraq.
Đảng Bảo thủ ở Anh tuyên bố những khẩu hiệu của những người biểu tình chống Đan Mạch tại London kích động tâm lý giết chóc.
Đan Mạch và Na Uy buộc tội Syria không ngăn chặn được những vụ tấn công hôm thứ bảy vào đại sứ quán của họ tại Damascus và kêu gọi công dân của họ rời khỏi nước này.
“Nguyên tắc cơ bản của quan hệ ngoại giao là các nhà ngoại giao có thể làm việc an toàn. Vì thế, việc đại sứ quán bị phá hoại là cực kỳ nghiêm trọng”, Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Stoere tuyên bố.
Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích Syria. Washington cho rằng việc để cho một đại sứ quán bị phá hoại là “không thể tha thứ được”.
Theo Việt Linh
Vnexpress/BBC