1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sôi động mùa giải Nobel 2007

(Dân trí) - Mùa giải Nobel 2007 đã được khởi động vào ngày hôm nay, 8/10, với cuộc bình chọn cho giải thưởng Nobel Y học. Mùa giải sẽ kéo dài tới ngày 15/10, với tâm điểm là giải thưởng Nobel Hòa bình trong bối cảnh cuộc chiến chống lại sự thay đổi khí hậu toàn cầu là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay.

Như mọi khi, Ban tổ chức giải thưởng Nobel sẽ giữ im lặng cho đến phút chót, khiến cuộc suy đoán về giải thưởng Nobel sôi nổi hơn bao giờ hết.

 

Người Mỹ dường như sẽ thống trị các giải thưởng về khoa học. Năm ngoái họ đã nắm giữ tất cả, từ giải Y học, Vật lý, Hóa học lẫn Kinh tế.

 

Ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Y học được công bố trong ngày hôm nay là các nhà khoa học Mỹ, những người đã tìm ra một loại enzim tạo bước đột phá trong nghiên cứu về ung thư và tuổi già. Ngoài ra, còn có nhà nghiên cứu người Anh, người đã tìm ra dấu vân tay bằng gen giúp truy tìm tội phạm và xác định cha mẹ của ai đó.

 

Năm ngoái, giải thưởng Nobel Y học thuộc về hai nhà khoa học Mỹ  Andrew Z. Fire và Craig C. Mello, những người đã tìm ra quá trình can thiệp RNA, một quá trình có thể làm giảm hoạt động của một số gen.

 

Giải thưởng Nobel Hòa bình sẽ được công bố tại Oslo vào ngày thứ sáu tới, với tổng số 181 cá nhân và tổ chức được đề cử.

 

Cuộc chiến chống sự nóng lên của trái đất được xem là trọng tâm của giải thưởng danh giá này. Trong số các ứng cử viên có cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore, nhà hoạt động môi trường của Canada, Watt-Cloutier.

 

Cựu Phó tổng thống Gore đã đưa được vấn đề này lên làm tâm điểm chú ý của quốc tế với bộ phim năm 2006 của ông: An Inconvenient Truth (Sự thật cay đắng). Trong khi đó Watt-Cloutier đã phát động được chiến dịch lôi kéo được sự chú ý của mọi người tới sự thay đổi khí hậu ở Bắc Cực. Thay đổi khí hậu có tác động trực tiếp tới hòa bình thế giới. Theo các nhà quan sát thì những nỗ lực nhân đạo của con người khắp thế giới sẽ không có nghĩa lý gì nếu các nước nằm thấp so với mực nước biển bị xóa sổ, dẫn đến làn sóng khổng lồ những người tị nạn tràn vào các nước khác.

 

Với giải Nobel Văn học, sẽ được công bố vào thứ năm tuần này, cuộc suy đoán cũng sôi nổi không kém. Trên trang web cá cược của Ladbrokes, trang web năm ngoái đoán đúng nhà văn Orhan Pamuk của Thổ Nhĩ Kỳ là người đoạt giải, tiểu thuyết gia kiêm nhà văn tiểu luận người Italia Claudio Magris nằm trong top 5 người được dự đoán nhiều nhất. Sau đó là nhà thơ Australia Les Murray và nhà văn người Mỹ Philip Roth.

 

Những tác giả kém tên tuổi hơn như nhà thơ Pháp Maryse Conde hay nhà văn kiêm nhà thơ Estonia Jaan Kaplinski cũng được dự đoán là những ứng cử viên sáng giá. Những tên tuổi lớn khác cũng được nhắc tới là nhà văn Don DeLillo của Mỹ, nhà thơ Syria Adonis…

 

Giải thưởng Nobel Vật lý sẽ được công bố vào ngày mai, thứ ba 9/10. Vào ngày thứ tư, ban tổ chức sẽ công bố giải Nobel Hóa học. Giải thưởng Kinh tế sẽ là giải thưởng cuối cùng được công bố trong ngày 15/10.

 

Giải thưởng Nobel, do nhà tư bản công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập, được trao tặng đầu tiên vào năm 1901. Alfred Nobel đã cống hiến số lượng lớn tài sản của mình cho quỹ giải thưởng để “trao tặng cho những ai, trong suốt một năm trước đó, có đóng góp lớn nhất đối với nhân loại”.

 

Người được trao giải sẽ nhận được huy chương vàng, tấm bằng chứng nhận và 10 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,53 triệu USD). Số tiền này được chia đều đến ba phần nếu có hơn một người cùng nhận một giải thưởng.

 

Trang Thu

Theo AFP