1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sở thích "lạ" của Tổng thống Trump với người đồng cấp Pháp

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có sở thích thường xuyên gọi điện trò chuyện điện thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và điều này khiến nhà lãnh đạo Pháp bối rối vì không rõ liệu nội dung cuộc trò chuyện là gì, Politico dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Nhà Trắng)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Nhà Trắng)

Một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết ngày 13/8: "Ông ấy (Tổng thống Trump) muốn thường xuyên trò chuyện điện thoại với Tổng thống Pháp Macron... Điều đó khiến ông Macron bối rối theo kiểu: "Chúng ta sắp nói về chuyện gì nhỉ". Quan chức này cho rằng, đây là sở thích khá kỳ lạ của người đứng đầu Nhà Trắng.

Một cựu quan chức Nhà Trắng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump có xu hướng thường xuyên gọi cho các nguyên thủ thế giới mà không chuẩn bị nhiều. Theo Politico, các trợ lý của ông Trump thường phải nhắc ông về vấn đề chênh lệch múi giờ do thói quen gọi điện đột xuất thậm chí vào đêm muộn.

Về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, các nguyên thủ nước ngoài đánh giá cao việc Tổng thống Trump sẵn sàng nghe cuộc gọi của họ bất kể thời gian nào và Tổng thống Trump không bao giờ muốn nguyên thủ khác phải chờ cho đến cuộc gọi lại.

"Ngài Tổng thống thậm chí sẵn sàng điện đàm với các đối thủ của Mỹ, để có thể tạo ra sự ổn định trong các mối quan hệ song phương, nhưng vẫn cần điều chỉnh để đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Các nguyên thủ nước ngoài đánh giá cao việc Tổng thống sẵn sàng nhận cuộc gọi của họ bất kể ngày hay đêm".

Minh Phương

Theo Sputnik