1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp vượt 12.200

(Dân trí) - Pháp ngày 9/4 tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong vì Covid-19, trong khi số bệnh nhân chăm sóc tích cực có dấu hiệu giảm xuống.

 
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp vượt 12.200 - 1

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực ở bệnh viện tại Paris. (Ảnh: Reuters)

Giới chức y tế Pháp ngày 9/4 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện ở nước này đã tăng thêm 412 người trong 24 giờ qua, giảm so với 541 ca hôm 8/4. Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê về số ca tử vong tại các viện dưỡng lão trong 24 giờ qua do lỗi kỹ thuật.

Tính đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đã tăng lên tới 12.210 người, bao gồm 8.044 trường hợp tại các bệnh viện và 4.166 trường hợp tại các viện dưỡng lão, theo AFP.

Pháp hiện ghi nhận ít nhất 86.334 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, giới chức Pháp cảnh báo vẫn còn nhiều trường hợp chưa được xét nghiệm.

Một hiệp hội của các bác sĩ ước tính hơn 1,6 triệu trong tổng số 67 triệu dân Pháp có thể đã bị nhiễm virus corona chủng mới tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon, 7.062 người đang được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở các bệnh viện trên toàn nước Pháp. Con số này giảm 82 trường hợp so với ngày trước đó.

Ông Salomon kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc để tránh lây lan virus.

“Nhờ các biện pháp này, chúng ta đang trong quá trình kiểm soát dịch bệnh”, ông Salomon nói.

Chính phủ Pháp ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 và đã gia hạn một lần. Đợt phong tỏa hiện tại dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/4.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp và số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng lên, Pháp sẽ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa lần thứ 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có bài phát biểu trước người dân cả nước lần thứ 3 vào ngày 13/4 và thông báo lệnh kéo dài phong tỏa trong bài phát biểu này.

“Chiến lược phòng chống virus của chúng ta, với lệnh phong tỏa toàn quốc, bắt đầu có kết quả. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục lệnh phong tỏa, duy trì giãn cách xã hội ít nhất 1 mét và giảm tiếp xúc. Chúng ta sẽ chỉ có thể đánh bại được dịch bệnh nếu sát cánh cùng nhau. Nhờ ý chí mạnh mẽ của chúng ta, những tín hiệu đầu tiên cho thấy sự chững lại của dịch bệnh đã được chứng kiến vào tối nay”, quan chức y tế Pháp cho biết.

Pháp hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 4 thế giới, sau Italia, Mỹ và Tây Ban Nha. Ngoài Pháp, số ca tử vong và mắc Covid-19 tại các nước châu Âu vẫn tiếp tục tăng trong 24 giờ qua.

Italia hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu với 18.279 người chết và 143.626 người nhiễm. Italia cũng là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Với 153.222 người nhiễm, Tây Ban Nha là nước có số ca mắc Covid-19 lớn thứ hai thế giới sau Mỹ (468.286 người). Số ca tử vong tại Tây Ban Nha hiện ghi nhận 15.447 trường hợp, xếp sau Italia và Mỹ (16.663 người).

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh ngày 9/4 đã tăng vọt lên tới 7.978 người, trong khi số ca nhiễm hiện ở mức hơn 65.077 người.

Mặc dù là nước có số ca nhiễm tương đối cao với 118.235 trường hợp, song số ca tử vong vì Covid-19 tại Đức hiện mới ghi nhận 2.607 trường hợp.

Hà Lan và Bỉ cũng được xem là 2 điểm nóng dịch bệnh tại châu Âu với số người chết lần lượt là 2.396 và 2.523 trường hợp.

Thụy Sĩ cho đến nay có ít nhất 948 ca tử vong và 24.051 ca nhiễm, trong khi số ca tử vong tại Thụy Điển được ghi nhận 793 người và số ca nhiễm là 9.141 người.

Thành Đạt

Tổng hợp