1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt 100.000 người

(Dân trí) - Chỉ một ngày sau khi Mỹ vượt Trung Quốc và Italia trở thành nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất, số ca mắc bệnh tại quốc gia này tiếp tục tăng vọt và vượt ngưỡng 100.000.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt 100.000 người - 1
Các bệnh viện ở Mỹ quá tải do số người mắc Covid-19 tăng nhanh. (Ảnh: Reuters)

Vượt 100.000 người mắc Covid-19

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldometer, trong ngày 27/3, Mỹ ghi nhận thêm gần 16.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 101.321 ca.

Cũng trong ngày 27/3, Mỹ có thêm 272 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Mỹ lên 1.567. Trong khi đó, theo số liệu cập nhật của CNN, trong ngày 27/3, Mỹ ghi nhận thêm ít nhất 359 ca tử vong, đánh dấu ngày có nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất tại quốc gia này.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất thế giới, tiếp theo là Italia với 86.498 ca và Trung Quốc 81.340 ca.

Trong khi New York tiếp tục là bang bùng phát dịch mạnh nhất ở Mỹ, tình hình tại nhiều địa phương khác cũng bắt đầu tồi tệ hơn với số ca nhiễm tăng vọt tại các thành phố như New Orleans, Chicago và Detroit. "Chúng ta vẫn chưa vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Thậm chí chúng ta còn chưa đi được nửa đường", Joseph Kanter, quan chức thuộc Cơ quan y tế bang Louisiana, bang ghi nhận hơn 2.700 ca Covid-19, tăng 5 lần sau một tuần.

New York hiện có hơn 44.000 người mắc Covid-19, trong đó số người nhập viện là hơn 6.000 người. Thống đốc Andrew Cuomo đã kêu gọi bổ sung thêm hàng nghìn giường bệnh và máy thở, đồng thời biến một trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm 2019, đến nay đã lan ra khoảng 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Covid-19 đã khiến ít nhất hơn 564.000 người mắc bệnh, hơn 26.000 người tử vong.

Thông qua gói cứu trợ hơn 2.000 tỷ USD, kích hoạt luật thời chiến

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt 100.000 người - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 chính thức ký thông qua gói cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD sau khi dự luật được thông qua tại lưỡng viện. Gói ngân sách này nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đồng thời cũng cung cấp hàng tỷ USD cho đội ngũ tuyến đầu chống Covid-19 tại Mỹ.

Cụ thể, 500 tỷ USD sẽ dành để hỗ trợ các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 290 tỷ USD để hỗ trợ các hộ gia đình với số tiền mặt lên tới 3.000 USD/hộ. Ngoài ra, gói ngân sách cũng dành 350 tỷ USD trong chương trình hỗ trợ khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, 250 tỷ USD hỗ trợ người thất nghiệp, và ít nhất 100 tỷ USD cho các bệnh viện và các hệ thống liên quan đến y tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nêu ra những ưu tiên hàng đầu của ông trong chiến dịch đối phó Covid-19. "Tính mạng và sự an toàn của người dân là trên hết, sau đó mới đến kinh tế", ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông đã kích hoạt Luật sản xuất quốc phòng (DPA) để yêu cầu hãng chế tạo ô tô General Motors sản xuất máy thở, một trong những thiết bị đang thiếu trầm trọng tại các bệnh viện ở Mỹ do số ca Covid-19 tăng nhanh. Ông Trump cam kết, chính quyền Mỹ sẽ bổ sung thêm 100.000 máy thở cho hệ thống y tế trong vòng 100 ngày tới.

Ngoài ra, ông cho biết, ông sẽ nghiên cứu các tham vấn từ ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 để đưa ra các chỉ dẫn mới vào tuần tới trong bối cảnh ông có kế hoạch mở cửa lại một phần kinh tế quốc gia.

 
 

Minh Phương
Theo Reuters, AFP, SCMP