1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Siêu tàu khu trục 3,5 tỷ USD của hải quân Mỹ sẵn sàng hạ thủy

(Dân trí) - Sau nhiều chờ đợi, hải quân Mỹ cuối cùng có vẻ như đã sẵn sàng hạ thủy siêu tàu khu trục tối tân Zumwalt. Cho đến nay đây là tàu khu trục lớn nhất từng được Mỹ sản xuất và chi phí của nó lên tới 3,5 tỷ USD.

Được đóng với chi phí khổng lồ, chiếc tàu chiến cỡ lớn siêu hiện đại này được xem như cầu nối giữa quá khứ và tương lai của chiến tranh kết nối mạng.

Ảnh chụp tàu Zumwalt ngày 8/10.
Ảnh chụp tàu Zumwalt ngày 8/10.

Cho đến nay, việc đóng Zumwalt đã diễn ra đúng kế hoạch cũng như dự toán ngân sách, một điều hiếm thấy trong các chương trình quốc phòng, các quan chức cho biết. Hải quân Mỹ tin rằng hỏa lực lớn của tàu, khả năng tàng hình trước radar và các đặc tính hiện đại sẽ khiến nó trở thành một hệ thống đáng sợ.

Lẽ ra lễ đặt tên cho tàu đã diễn ra cách đây một tuần nhưng phải hủy bỏ vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Nó sẽ được mang tên của cố đô đốc Elmo "Bud" Zumwalt.

Không còn những màn phô trương ầm ĩ, con tàu này sẽ được di chuyển tới một ụ tàu cạn và thả nổi trong vòng vài ngày tới. Trong khi đó, lễ đặt tên công khai với sự tham dự của hai con gái đô đốc Zumwalt đã được rời lịch sang năm tới.

Ông Zumwalt từng phục vụ trên các tàu khu trục Mỹ trong Thế chiến II, và được tặng thưởng Ngôi sao đồng vì sự dũng cảm trong trận chiến vịnh Leyte tại Philippines.

Là chỉ huy tác chiến hải quân trẻ nhất nước Mỹ khi mới 49 tuổi, ông đã chiến đấu để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc cũng như cho phép phụ nữ lần đầu được phục vụ trên tàu.

Cũng giống như vị đô đốc, chiếc tàu mang tên ông đầy những tính năng mới mẻ.

Kích thước của nó lớn đến mức công ty đóng tàu Bath Iron Works đã phải dựng lên một tòa nhà cao 32m với chi phí 40 triệu USD để có chỗ chứa cho phần vỏ tàu.

Về chiều dài, nó vượt xa lớp tàu khu trục hiện tại 30m. Ngoài lớp thân vỏ được thiết kế với hình dáng “rẽ sóng” lạ mắt, tàu còn được trang bị hệ thống đẩy bằng điện, các sonar hiện đại, tên lửa dẫn đường và một khẩu pháo có thể bắn các đầu đạn được đẩy bằng tên lửa với tầm bắn 160km.

Không giống các chiến hạm với các cấu trúc ăng ten cao đồ sộ, Zumwalt sẽ hầu như ẩn mình dưới sóng biển để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, khiến nó có tính “tàng hình” cao hơn các tàu khác.

Zumwalt có chi phí gấp khoảng 3 lần các tàu khu trục hiện tại
Zumwalt có chi phí gấp khoảng 3 lần các tàu khu trục hiện tại

Được thiết kế cho mục đích tấn công bờ biển, kích thước và động cơ của tàu có thể tạo ra 78 MW điện, đủ để cung cấp năng lượng cho 78.000 hộ gia đình, khiến nó hoàn toàn có thể mang theo các loại vũ khí như súng phóng điện từ, loại súng sử dụng từ trường và một dòng điện để bắn một đầu đạn bay với vận tốc gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

Trên tàu cũng được trang bị rất nhiều máy tính và hệ thống tự động hóa đến mức tàu chỉ cần 158 thủy thủ, chỉ bằng một nửa so với biên chế trên các tàu khu trục hiện tại.

“Zumwalt ra đời với ý tưởng là một dạng cầu nối giữa các đặc tính truyền thống trước đây với một thế giới mới của chiến tranh nối mạng và đạn dẫn đường chính xác”, Loren Thompson, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Lexington nhận xét.

“Đó là một ý tưởng cấp tiến đến mức đó thực sự là một nỗ lực thực hiện một loạt sứ mệnh với một con tàu đặt một chân ở hiện tại và chân kia ở tương lai”.

Hải quân Mỹ từng có ý định đóng hơn 20 tàu loại này, nhưng sự phức tạp và tốn kém đã khiến nhiều quan chức cấp cao muốn xóa sổ chương trình này. Cuối cùng dự án bị cắt giảm chỉ còn 3 tàu, chiếc đầu tiên sẽ mang tên Zumwalt.

Giá mỗi chiếc sẽ lên tới hơn 3,5 tỷ USD, gấp khoảng 3 lần mức giá của các tàu khu trục hiện tại, nhưng chương trình này không hề gặp các vấn đề như vượt kinh phí hay trì hoãn, các quan chức cho biết.

Thanh Tùng
Theo AP