DMagazine

Siêu đô thị New York "vật lộn" trong đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Thành phố New York - siêu đô thị sầm uất bậc nhất nước Mỹ với gần 9 triệu dân đang - đang biến thành "thành phố ma" sau khi hơn 46.000 người nhiễm và 606 người tử vong vì Covid-19.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 1

Quảng trường Thời đại - biểu tượng đô thị của "thành phố không bao giờ ngủ" - vắng bóng người trong một cảnh tượng hầu như rất hiếm khi xảy ra trước đây. Trước khi New York bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, quảng trường này thường đông nghẹt du khách, thậm chí vào nửa đêm. Giờ đây, chỉ còn những biển quảng rực sáng thay nhau ẩn hiện gần những tòa nhà chọc trời.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 2

Robert Burck đeo cây đàn guitar đứng bơ vơ trên Quảng trường Thời đại. Trước đây, Burck - người được mệnh danh là “chàng cao bồi khỏa thân” - kiếm sống bằng cách chơi đàn trên quảng trường để nhận tiền boa. Nhưng giờ đây, Burck trở thành "thất nghiệp" vì không còn mấy người nghe tiếng đàn của anh.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 3

New York sở hữu hàng trăm tòa nhà chọc trời, các khách sạn hạng sang, các khu văn phòng đắt đỏ, là nơi đặt trụ sở của các công ty hàng đầu thế giới. Đại dịch Covid-19 đã biến thành phố sầm uất bậc nhất nước Mỹ thành "thành phố ma" khi hầu hết các văn phòng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim... bị đóng cửa, mọi người được yêu cầu ở trong nhà. Một người đàn ông đơn độc đi qua ga trung chuyển Oculus tại Trung tâm Thương mại Thế giới - nơi trước đây đông đúc cả ngày lẫn đêm.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 4

Người dân xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện Elmhurst ở quận Queens để chờ xét nghiệm Covid-19.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 5

Cảnh tượng đô thị sầm uất trước đây giờ biến mất, thay vào đó là những hình ảnh thành phố chiến đấu với dịch bệnh. 

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 6

Một người đàn ông đeo dụng cụ bảo vệ đặc biệt trong khi xếp hàng chờ đợi để xét nghiệm virus.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 7

Tính tới ngày 27/3, New York có hơn 46.000 người nhiễm và 606 người tử vong vì Covid-19, trở thành bang có nhiều người nhiễm và tử vong nhất tại Mỹ. New York chiếm gần 1/2 trong tổng số 104.256 ca mắc bệnh trên cả nước. Mỹ cho tới nay ghi nhận 1.704 tử vong vì Covid-19.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 8

Một xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân được xác nhận nhiễm Covid-19 tại New York.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 9

Một bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Elmhurst, nơi xét nghiệm và điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 10

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cảnh báo về tốc độ lây nhiễm của virus corona tại bang này và ban hành nhiều biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 11

Quân đội đã được huy động để tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 12

Các lều tạm đã được thiết lập ngoài trời bên ngoài bệnh viện Elmhurst tại quận Queens để xét nghiệm virus.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 13

Các nhân viên y tế làm việc bên trong một lều tạm bên ngoài bệnh viện Brooklyn tại quận Brooklyn.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 14

Các giường bệnh được bố trí tại trung tâm hội nghị  Jacob K. Javits ở quận Manhattan, nơi được chuyển thành một bệnh viện dã chiến phục vụ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 15

Các máy thở và khẩu trang được chuẩn bị vận chuyển để phân phát tại bang.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 16

Giới chức New York đã cảnh báo về tình trạng thiếu trang thiết bị y tế nghiêm trọng.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 17

Lo ngại về nguy cơ số người chết có thể tăng cao, giới chức New York đã cho dựng các lều và xe tải để làm nhà xác dã chiến

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 18

Giới chức New York cũng chuẩn bị các xe tải đông lạnh làm nhà xác tạm cho các nạn nhân Covid-19 trong trường hợp các bệnh viện và nhà xác bị quá tải.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 19

Giống nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và thế giới, đại dịch Covid-19 đang khiến cuộc sống của người dân New York đảo lộn. Mọi người giờ đây ra đường đều phải đeo khẩu trang, điều dường như xa lạ với người dân New York so với trước đây.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 20

Bà mẹ và 2 con quan sát bên ngoài từ cửa sổ căn hộ tại làng Greenwich ở Manhattan.

Siêu đô thị New York vật lộn trong đại dịch Covid-19 - 21

Tất cả các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê tại New York đều bị đóng cửa.

An Bình

Ảnh: Reuters