1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Séc cảnh báo nguy cơ bùng phát xung đột quân sự Nga - NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Séc thừa nhận có khả năng xảy ra kịch bản xung đột quân sự Nga - NATO.

Séc cảnh báo nguy cơ bùng phát xung đột quân sự Nga - NATO - 1

Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Séc Karel Řehka (Ảnh: Wikipedia).

European Pravda đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Séc Karel Řehka đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc xung đột giữa Nga và NATO.

"Một cuộc chiến giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) là kịch bản xấu nhất đối với chúng tôi. Tuy nhiên, kịch bản đó không phải là không tưởng, nó có thể xảy ra", ông Řehka nói.

Theo quan chức Séc, hoạt động chuẩn bị và răn đe là rất quan trọng để ngăn kịch bản trên xảy ra. Theo ông Řehka, lực lượng vũ trang của nước này đang nỗ lực chuẩn bị cho kịch bản một cuộc xung đột có thể bùng phát, vì "Nga đang trên quỹ đạo có thể dẫn tới xung đột với NATO".

"Cộng hòa Séc là thành viên của NATO, điều này mang lại lợi ích nhưng cũng đặt ra một số nghĩa vụ nhất định. Vì vậy, nếu chiến sự nổ ra, một số lượng lớn binh sĩ Séc sẽ tham gia chiến đấu theo kế hoạch của NATO", ông cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng, với kinh nghiệm rút ra từ chiến sự Nga - Ukraine, các nước cần phải củng cố an ninh quốc gia và đặc biệt là tìm cách dừng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga càng sớm càng tốt.

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, phương Tây đã viện trợ hàng loạt khí tài quân sự, vũ khí, đạn dược cho Kiev. Nga cáo buộc việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng cảnh báo, tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga.

Nga đồng thời cáo buộc NATO đang sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để xây dựng lực lượng ở Đông Âu và triển khai vũ khí nhằm vào Nga và Belarus.