1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Sát thủ trên không" Predator của Mỹ liên tiếp gặp nạn

(Dân trí) - Giới chức quân sự Mỹ ngày 21/10 xác nhận hai máy bay do thám không người lái Predator (Quái thú) của Không quân nước này đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

 

Ảnh minh họa máy bay không người lái của Mỹ bị rơi tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AFP)
Ảnh minh họa máy bay không người lái của Mỹ bị rơi tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AFP)

Trong thông báo ngày 21/10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết sự cố đầu tiên xảy ra ngày 17/10 khi đội kỹ thuật điều khiển một chiếc Predator báo cáo bị mất liên lạc với máy bay. Chiếc máy bay này sau đó được xác nhận đã rơi tại khu vực Đông Nam thủ đô Baghdad của Iraq. Cảnh sát Iraq đã tìm thấy nó tại khu vực Al-Kut và đã trao trả lại cho Mỹ. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Vụ việc thứ hai xảy ra sau đó 2 ngày khi một chiếc Predator khác đã bị rơi ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Warren cho biết máy bay gặp trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, đội điều khiển vẫn có thể kiểm soát và đã cho máy bay đáp xuống một khu vực không có người ở. Chiếc máy bay này sau đó cũng đã được trả lại Mỹ.

Không quân Mỹ hiện đang điều tra hai vụ rơi máy bay Predator nói trên. Được biết, khi gặp sự cố, cả hai máy bay đều đang mang theo tên lửa đất đối không Hellfire. Tuy nhiên, các tên lửa này đã được thu hồi cùng với máy bay.

Trong hơn một năm qua, Mỹ đã dẫn đầu liên quân với sự tham gia của 60 thành viên thực hiện không kích các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Washington đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tại khu vực này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý để không quân Mỹ sử dụng một căn cứ ở Incirlik, miền Nam nước này, phục vụ các chiến dịch không kích.

Nhật Minh

Theo AFP

 

"Sát thủ trên không" Predator của Mỹ liên tiếp gặp nạn - 2