1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin đoàn xe quân sự Wagner tiến vào Rostov, Nga siết chặt an ninh

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tăng cường an ninh cho khu vực Rostov, một số vùng lân cận và thủ đô Moscow sau khi cáo buộc lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner "xúi giục nổi loạn".

Rộ tin đoàn xe quân sự Wagner tiến vào Rostov, Nga siết chặt an ninh - 1

Xe quân sự Nga tăng cường an ninh ở Moscow tối 23/6 (Ảnh: Dailymail).

Hãng tin RT sáng 24/6 cho biết, trên mạng xã hội lan truyền một video được cho là trích xuất từ camera giao thông ở thành phố Rostov-on-Don, tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga cho thấy một đoàn xe quân sự dường như của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang di chuyển trên đường. Một video khác cho thấy đối đầu giữa lực lượng của Wagner và quân đội Nga.

Tuy nhiên, nội dung các video này chưa có kiểm chứng độc lập và không thể truy cập không lâu sau đó.

Rộ tin đoàn xe quân sự Wagner tiến vào Rostov, Nga siết chặt an ninh - 2

Xe quân sự xuất hiện ở vùng Rostov (Ảnh: Reuters).

Rộ tin đoàn xe quân sự Wagner tiến vào Rostov, Nga siết chặt an ninh - 3

Xe quân sự xuất hiện ở vùng Rostov (Ảnh: Reuters).

Những video này xuất hiện sau khi lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố dẫn đoàn xe quân sự chở hàng nghìn tay súng của họ từ chiến trường ở Ukraine, vượt qua biên giới Nga để tiến vào Rostov.

Trước đó, ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các cứ điểm của Wagner, khiến "một lượng lớn tay súng thiệt mạng". Ông này cũng dọa sẽ đưa lực lượng tuần hành ở Moscow.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của ông chủ Wagner. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng thông báo đang điều tra hình sự ông Prigozhin về tội danh xúi giục nổi loạn. Nếu bị buộc tội, ông Prigozhin có thể đối mặt với 20 năm tù.

Nga tăng cường an ninh

Cùng lúc đó, Nga tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết ở Rostov và thủ đô Moscow.

Thị trưởng Nga Sergey Sobyanin thông báo trên Telegram rằng, giới chức địa phương đang áp dụng các biện pháp chống khủng bố để tối đa hóa an ninh. Theo ông, các biện pháp này có thể bao gồm cấm đường, hạn chế tạm thời một số sự kiện.

Các xe quân sự của Nga được nhìn thấy xuất hiện trên các tuyến đường ở Rostov và Moscow. Lực lượng an ninh đặc biệt được tăng cường ở tuyến cao tốc M4 nối Rostov-on-Don với miền Trung nước Nga, trong đó có thủ đô Moscow. Các phương tiện tạm thời bị cấm di chuyển từ Rostov-on-Don đến thủ đô. Tuyến đường nối Rostov-on-Don với cảng Taganrog trên biển Azov tạm thời bị phong tỏa.

Thống đốc Rostov, ông Vasily Golubev hối thúc người dân "bình tĩnh, không ra khỏi nhà nếu không cấp bách". Ông cũng khẳng định, lực lượng hành pháp đang làm mọi việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Igor Artamonov, thống đốc vùng Lipetsk, cũng công bố các biện pháp tăng cường an ninh ở địa phương, đặc biệt tập trung bảo vệ những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông khuyến cáo người dân không đến các khu vực phía Nam của Nga, trong đó có vùng Voronezh.

Lipetsk cách Moscow khoảng 370km về phía nam, cách Rostov-on-Don 590km về phía bắc.

Trong khi đó, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp tại Rostov cảnh báo về tài khoản mạng xã hội giả mạo cơ quan này để lan truyền tin giả rằng khu vực Rostov đã ban bố lệnh giới nghiêm.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin TASS, hiện không có dấu hiệu bất thường nào gần trụ sở của Wagner ở thành phố St. Petersburg. Lực lượng an ninh cũng bác bỏ thông tin tiến hành khám xét trụ sở của tập đoàn quân sự tư nhân này.

Nga nói Ukraine lợi dụng tình hình để phản công ở Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quân đội Ukraine đang tập trung nguồn lực phản công ở Bakhmut (miền Đông Ukraine) để giành lại thành phố này nhân lúc ông trùm Wagner "xúi giục nổi loạn" trong nước.

"Phía Ukraine lợi dụng tình hình khi ông Yevgeny Prigozhin gây náo loạn nhằm tập trung lực lượng từ lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 35 và 36 để thực hiện cuộc phản công vào thành phố Bakhmut", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói.

Thông cáo cho biết thêm, lực lượng Nga đã ngăn chặn đợt phản công này bằng việc thực hiện nhiều cuộc không kích và nã pháo vào các đơn vị của Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ cho rằng nếu ông chủ Wagner thực sự có ý định xúi giục nổi loạn, kế hoạch này cũng khó thành. Theo ISW, ông trùm Wagner có thể đã "tính toán sai lầm" rằng ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Vladmir Putin, từ đó giảm vai trò của Bộ Quốc phòng Nga.

ISW cũng đưa ra giả thuyết khác rằng, ông chủ Wagner chỉ đang phô trương thái quá về rạn nứt giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga với hy vọng duy trì ảnh hưởng sau những gì đã làm trong chiến dịch kiểm soát Bakhmut.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn