1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Rộ nghi vấn Iran thử vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số nguồn tin cho rằng Iran có thể đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Rộ nghi vấn Iran thử vũ khí hạt nhân  - 1

Một vụ phóng tên lửa trong cuộc tập trận năm 2016 của Iran (Ảnh: PressTV).

Trang tin quân sự Avia Pro ngày 6/10 cho biết, các cơ quan địa chấn của Armenia đã ghi nhận một hoạt động địa chấn có cường độ 4,6 độ Richter ở Iran.

Sự kiện này ngay lập tức gây ra một làn sóng thảo luận và suy đoán trên các phương tiện truyền thông quốc tế và khu vực. Một số nguồn tin cho rằng các cơn địa chấn có thể là kết quả của một cuộc thử vũ khí hạt nhân tại Iran.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền Iran, nghi vấn về một vụ thử hạt nhân đã lan rộng. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, hoạt động địa chấn trùng với vụ thử nghiệm tại một trong những địa điểm thử vũ khí, làm dấy lên nghi ngờ về việc Iran thử các loại vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Iran, quốc gia từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân, đã nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn là vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, xét đến hoạt động địa chấn cục bộ và độ sâu nông của địa điểm, vụ thử vũ khí mới có thể là một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất.

Trước đó, trả lời phỏng vấn CNN ngày 4/10, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel không đảm bảo nước này sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Tehran gần đây.

Hôm 1/10, Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho cái chết của hàng loạt chỉ huy cấp cao Hezbollah và Hamas do các cuộc không kích của Tel Aviv.

Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tung đòn đáp trả gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran. Tuy nhiên hiện chưa rõ Israel sẽ lựa chọn phương án nào.

Theo các chuyên gia, Israel có thể nhắm đến hạ tầng ngành dầu khí và căn cứ quân sự Iran, thậm chí các cơ sở hạt nhân.

Một cuộc đáp trả nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran có thể lôi kéo các bên vào cuộc xung đột, trong khi tấn công vào hạ tầng dầu khí có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu, ảnh hưởng đến giá dầu thế giới.

Tehran tiếp tục xây dựng năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực và các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Israel và Mỹ. Theo các nguồn tin, Iran đã sẵn sàng sử dụng máy bay chiến đấu Su-35S mua từ Nga, cũng như hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới nhất, để đối phó các cuộc tấn công có thể xảy ra từ máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Mỹ và Israel.

Việc mua vũ khí của Nga giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Iran, đây đang trở thành một yếu tố quan trọng trong thế bế tắc quân sự ở Trung Đông. Iran tuyên bố Su-35S là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất có thể cạnh tranh với các đối thủ của Mỹ trong các cuộc không chiến, trong khi hệ thống phòng không S-400 có hiệu quả cao trong việc phát hiện và tiêu diệt mục tiêu của đối phương ở khoảng cách xa.

Israel để ngỏ mọi khả năng tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm chuẩn bị tấn công trả đũa Iran, nhưng sẽ tự đưa ra quyết định độc lập về cách trả đũa.

Mặc dù Mỹ đã nêu rõ rằng nước này phản đối một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Bộ trưởng Gallant cho biết Israel không loại trừ bất kỳ phương án nào.

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Israel có khả năng tấn công các mục tiêu gần và xa, chúng tôi đã chứng minh được điều đó. Chúng tôi sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ không đứng nhìn và cộng đồng quốc tế cũng vậy", ông Gallant cho biết.

Theo Avia Pro, Israel đang tích cực xây dựng các kế hoạch hành động trả đũa Iran sau khi xung đột leo thang gần đây. Trước hết, quân đội Israel đang nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự và các cơ sở của lực lượng vũ trang Iran. Các mục tiêu tiềm năng bao gồm các nhà máy tên lửa và máy bay không người lái, kho vũ khí, sở chỉ huy, hệ thống phòng không và tên lửa và các đơn vị quân đội. Những cơ sở này được coi là ưu tiên tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Tehran.

Nhưng Israel không chỉ giới hạn các mục tiêu quân sự. Các cơ sở hạ tầng dầu mỏ chính của Iran nằm trong danh sách các mục tiêu có thể nhắm tới. Một cuộc tấn công vào các cơ sở này có thể gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Iran, dẫn đến giá dầu toàn cầu tăng.

Theo Avia Pro, Guardian