1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rào cản khiến Nga khó đánh nhanh thắng nhanh ở "chảo lửa" Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng Nga khó có thể giành chiến thắng nhanh chóng tại mặt trận miền Đông Ukraine dù Moscow đang kiểm soát phần lớn khu vực này.

Rào cản khiến Nga khó đánh nhanh thắng nhanh ở chảo lửa Đông Ukraine - 1

Binh sĩ trên xe tăng Nga ở vùng Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

Khi Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, các cường quốc phương Tây lo ngại một cuộc tấn công khốc liệt sẽ khiến các lực lượng Ukraine sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày. Tuy nhiên diễn biến thực tế cho thấy Moscow không thể "đánh nhanh thắng nhanh" tại khu vực chiến lược này.

Lực lượng Ukraine thậm chí tìm cách đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi thành phố Kharkov ở phía Bắc, trong khi ở mặt trận chính phía Đông, các lực lượng của Nga và Ukraine dường như đang rơi vào bế tắc. Trước khi mở chiến dịch tại Đông Ukraine, Nga đã rút lực lượng khỏi thủ đô Kiev và khu vực phía Bắc Ukraine.

"Sau khi rút quân khỏi Kiev, Nga được dự đoán sẽ tung ra một trong những đợt tấn công dữ dội ở Donbass. Nhưng điều đó đã không xảy ra", Mark Cancian, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington cho biết.

Các nguồn tin phương Tây ước tính khoảng 12.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong những tuần gần đây, trong khi Ukraine đưa ra con số là 25.000 người. Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy hôm 25/3 xác nhận, Nga có 1.351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người khác bị thương.

Những tổn thất lớn như vậy đã cản trở khả năng của Nga nhằm giành được một chiến thắng quyết định tại Đông Ukraine, mặc dù Moscow đã thu hẹp quy mô của chiến dịch quân sự. Các quan chức Ukraine cho biết, Nga hiện kiểm soát 80% Donbass.

Theo chuyên gia Cancian, quân đội Nga hiện có quy mô nhỏ hơn so với trước đây, do vậy Moscow "cần rất thận trọng về thương vong". Ngoài ra, việc nhiều binh sĩ thiệt mạng cũng ảnh hưởng tới tinh thần của toàn lực lượng.

Vào ngày 24/2, Nga mở chiến dịch quân sự đồng thời trên 3 mặt trận: ở phía Bắc đến Kiev, ở phía Đông và ở phía Nam. Kể từ cuối tháng 3, khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, Nga đã tập trung 80% quân số hiện có ở phía Đông Ukraine, so với 20% trước đó. Moscow cũng tìm cách bố trí lại một số lượng lớn xe tăng và thích ứng với một số chiến thuật phản công của Ukraine.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề mà quân đội Nga từng gặp phải trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại miền Bắc Ukraine và xung quanh thủ đô Kiev cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

"Mỗi đơn vị (của quân đội Nga) đang tiến hành cuộc chiến theo cách của riêng mình cả về chiến thuật và chiến lược, thay vì phối hợp với nhau. Ngay cả khi Tổng thống Putin ban bố lệnh tổng động viên để bổ sung thêm lực lượng, thì Nga cũng khó vượt qua những vấn đề cơ bản nhất về tổ chức", Alexander Grinberg, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Chiến lược và An ninh Jerusalem (JISS), cho biết.

Theo AFP, đích thân Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã đến các vị trí tiền tuyến ở miền Đông Ukraine - một dấu hiệu cho thấy ông gặp khó khăn trong việc giao quyền.

Theo các chuyên gia, sự bế tắc ở mặt trận phía Đông đồng nghĩa với việc Nga có thể giành chiến thắng bất ngờ ở thời điểm hiện tại. Quân đội Ukraine và Nga vẫn đang giằng co từng ngôi làng tại khu vực này.

Việc phương Tây tăng tốc bơm vũ khí cho Ukraine được cho là sẽ khiến diễn biến chiến sự thêm khốc liệt trong những ngày tới. Các khu vực ở Đông Ukraine như Donetsk và Lugansk đang chứng kiến các hoạt động giao tranh dữ dội nhất.   

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine