1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rác vệ tinh Nga va chạm với vệ tinh Ecuador

(Dân trí) - Một vệ tinh hết hạn sử dụng của Nga đã va chạm với một vệ tinh nhỏ của Ecuador, khiến vệ tinh này bị hư hỏng và không truyền được dữ liệu.

Rác vệ tinh Nga va chạm với vệ tinh Ecuador


Cơ quan vũ trụ EXA của Ecuador hôm 22/5 đã cảnh báo rằng một vụ va chạm vũ trụ dường như đã xảy ra giữa vệ tinh Pegaso của nước này và mảnh vỡ của một vệ tinh S14 được Liên Xô phóng lên vũ trụ năm 1985.

Giám đốc EXA Ronnie Nader sau đó cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter rằng các quan chức vũ trụ Mỹ xác nhận vệ tinh Pegaso đã hứng chịu một cú va chạm nhẹ với rác vũ trụ.

“Đó không phải là vụ va chạm trực tiếp. Pegaso vẫn ở trong quỹ đạo”, Nader, phi hành gia đầu tiên và duy nhất của Ecuador, viết.

Ông Nader nói thêm rằng vụ va chạm xảy ra vào khoảng 05h38 giờ GMT ngày 22/5 ở độ cao khoảng 1.500km bên trên bờ biển phía đông của Madagascar. 
 
Các dữ liệu sau đó cho thấy, vệ tinh Pegaso đã va chạm với các mảnh vỡ nhỏ trong đám mây phân tử quanh vệ tinh hết hạn sử dụng của Nga.

EXA cho biết ăng-ten của vệ tinh Pegaso “đã bị mất định hướng và vệ tinh đang di chuyển tự do quanh 2 trục của nó, vì vậy hiện tại nó không nhận được các tín hiệu hoặc truyền mệnh lệnh”.

Các kỹ sư Ecuador hiện chưa biết có thể làm Pegaso hoạt động trở lại hay không cho tới thứ 2 tuần tới, theo EXA.

Phi hành gia Nader trước đó cho biết vệ tinh Pegaso đã được bảo hiểm nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Pegaso - vệ tinh đầu tiên được thiết kế và chế tạo tại Singapore - đã được phóng lên hôm 25/4 từ phía bắc Trung Quốc. Hôm 16/5, nó đã truyền về video trực tiếp kèm âm thanh đầu tiên.

Ecuador có kế hoạch đưa một vệ tinh thứ 2 vào vũ trụ từ Nga vào tháng 7 tới.

An Bình
Theo AFP