1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quỹ từ thiện của con trai ông Trump bị "soi"

(Dân trí) - Văn phòng tổng chưởng lý bang New York, Mỹ tuyên bố đang xem xét quỹ từ thiện của Eric Trump, con trai tổng thống Mỹ Donald Trump, do nghi ngờ quỹ này đã dùng hơn 1 triệu USD tiền quyên góp để thuê sân golf của chính Tập đoàn Trump cho việc tổ chức giải golf gây quỹ.

Eric Trump (trái) và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Eric Trump (trái) và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Forbes đưa tin, trong những năm gần đây, quỹ từ thiện Eric Trump đã trả cho Tập đoàn Trump khoảng 1,2 triệu USD tiền thuê mặt bằng tổ chức giải golf từ thiện để kêu gọi tài trợ cho Bệnh viện Nghiên cứu Nhi đồng St. Jude.

Điều đáng nói là Eric Trump đã từng tuyên bố rằng hầu hết chi phí để trả tiền thuê sân golf sẽ được miễn phí, vì đây là sân golf của gia đình ông. Vì vậy, khoản tiền còn lại sẽ được sử dụng hiệu quả để giúp đỡ các bệnh nhi ung thư.

Thêm vào đó, Forbes tiếp tục tiết lộ, một khoản tiền khoảng 500.000 USD đã được Eric Trump tài trợ vào các tổ chức từ thiện khác, trong khi ông nói với các mạnh thường quân rằng toàn bộ số tiền sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em. Trước đó, trong vụ điều tra quỹ từ thiện Donald J. Trump của Tổng thống Trump, quỹ này cũng bị phát hiện đã nhận khoản tiền 100.000 USD từ quỹ Eric Trump chuyển sang.

Những hành động trên được cho là trái với luật thuế liên bang và tiểu bang vốn quy định rõ các nhà tài trợ không được phép sử dụng tiền của các nhà tài trợ sai mục đích cam kết. Giám đốc truyền thông của văn phòng tổng chưởng lý New York tuyên bố “đang làm rõ những vấn đề được nêu ra trong bài điều tra của Forbes”.

Người phát ngôn của quỹ Eric Trump cũng đã lên tiếng: “Trong 10 năm qua, quỹ Eric Trump đã gây quỹ được hơn 16,3 triệu USD cho Bệnh viện Nghiên cứu nhi đồng St. Jude. Khác với những bài điều tra gần đây, Tổ chức Eric Trump là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận. Chỉ vì lý do chính trị mà nhiều người đã bóp méo một tổ chức đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Điều này không chỉ đáng xấu hổ mà còn đáng kinh sợ. Cuối cùng thì những người chịu thiệt thòi sẽ chính là những bệnh nhi của bênh viện St. Jude. Tổ chức cũng rất sẵn lòng hợp tác với văn phòng tổng chưởng lý và trả lời các thắc mắc có liên quan”.

Đức Hoàng

Theo Forbes