1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Trung Quốc bàn về học thuyết “Bốn toàn diện”

Trưa 4-3, tại phòng họp báo thuộc Đại lễ đường nhân dân, bà Phó Oánh – người phát ngôn kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc thông báo, học thuyết “Bốn toàn diện” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là trọng tâm thảo luận trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 khai mạc hôm nay, 5-3.

Bà Phó Oánh trả lời câu hỏi từ nhiều phóng viên về kỳ họp
Bà Phó Oánh trả lời câu hỏi từ nhiều phóng viên về kỳ họp

Bà Phó Oánh cho biết, hội nghị lần này diễn ra theo tinh thần của 2 hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc 2 năm trước; thảo luận về học thuyết “Bốn toàn diện” là: xây dựng xã hội khá giả toàn diện; cải cách sâu rộng toàn diện, dựa theo luật pháp để điều hành đất nước một cách toàn diện, quản lý Đảng một cách nghiêm khắc toàn diện; nỗ lực đưa kỳ họp này trở thành một hội nghị thiết thực, đoàn kết và dân chủ.

Được biết, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 sẽ kéo dài hơn 2 ngày so với năm ngoái, kết thúc ngày 15-3. Kỳ họp này được coi là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của nước này. Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, Trung Quốc sẽ công bố bản báo cáo công tác Chính phủ năm 2014, đề ra đường lối phát triển năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại và chiến dịch chống tham nhũng ở cao trào.

Cũng tại buổi họp báo, bà Phó Oánh cho biết, 2 năm qua, trong gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc, 39 người đã bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật. Thông tin bên lề kỳ họp Quốc hội cũng cho hay, đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Kinh có quy định cấm các thành viên vào mạng xã hội bằng điện thoại di động trong khi họp. Họ cũng bị cấm chơi game trên điện thoại trong các cuộc thảo luận và phải báo cáo với trưởng đoàn nếu vắng mặt.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc 2015 tăng 10%
 
Thông tin về kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc cho biết, ngân sách quốc phòng nước này trong năm 2015 sẽ tăng khoảng 10%, so với mức tăng 12,2% của năm 2014 – đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Theo bà Phó Oánh, số liệu chính xác sẽ được công bố trong báo cáo dự thảo ngân sách vào hôm nay 5-3 khi kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 12 của nước này khai mạc. Như vậy, trong gần hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã duy trì tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số, trong đó 10% là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào các thiết bị công nghệ cao như tàu ngầm và chiến đấu cơ tàng hình, đồng thời tăng cường sức mạnh hải quân thông qua việc phát triển các tàu chiến chống tàu ngầm và đóng tàu sân bay thứ 2.
 
Theo Khánh Chi (theo Tân Hoa xã)
An ninh Thủ đô