1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quay được cảnh 2 nữ phiến quân xả súng vào đồn cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Hình ảnh mới được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 4/3 cho thấy hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau khi nổ súng nhằm vào một đồn cảnh sát ở quận Bayrampasa tại thành phố Istanbul của nước này.

Quay được cảnh 2 nữ phiến quân xả súng vào đồn cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hình ảnh hai nữ phiến quân tấn công xe chở cảnh sát. (Ảnh: Telegraph)
Hình ảnh hai nữ phiến quân tấn công xe chở cảnh sát. (Ảnh: Telegraph)

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hai nữ phiến quân đã bị tiêu diệt sau khi nhắm bắn và ném lựu đạn vào một chiếc xe chở cảnh sát ở thành phố Istanbul khi chiếc xe này đang tiến vào đồn cảnh sát. Hai cảnh sát bị thương nhẹ trong vụ tấn công, trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xem nhóm nào đã đứng ra thực hiện vụ tấn công táo bạo này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nữ phiến quân đã nổ súng và người còn lại ném lựu đạn về phía xe chở cảnh sát ở quận Bayrampasa. Cảnh sát sau đó đã bắn trả trước khi theo dấu hai nữ phiến quân này tới một toà nhà gần đó.

Không lâu sau, các đơn vị đặc nhiệm và cảnh sát đã bao vây toà nhà. Trước khi tiêu diệu được hai nữ phiến quân này, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ bên trong toà nhà.

Thời gian qua, ngày càng có nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực đông nam nước này, nơi thoả thuận ngừng bắn giữa Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và chính phủ đã sụp đổ hồi tháng Bảy năm ngoái.

PKK, đảng bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố, đã phát động một cuộc nổi dậy đòi ly khai khỏi Thổ Nhĩ Kỳ cách đây ba thập niên. Hơn 40.000 người, chủ yếu là người Kurd, đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi cuộc nổi dậy này được phát động.

Ngoài nhóm PKK, cũng có khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào chiếc xe chở cảnh sát nêu trên. Thời gian qua, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm cho ba vụ đánh bom liều chết ở nước này, làm hơn 140 người thiệt mạng.

Ngọc Anh

Theo Telegraph