1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

“Quân nổi dậy Libya chiếm thành phố dầu lửa chiến lược”

(Dân trí) - Báo chí phương Tây đưa tin quân nổi dậy Libya hôm nay đã giành quyền kiểm soát thành phố dầu lửa chiến lược Ajdabiya, đánh dấu chiến thắng lớn đầu tiên trước lực lượng của đại tá Gadhafi kể từ khi phương Tây bắt đầu không kích Libya một tuần trước.



“Quân nổi dậy Libya chiếm thành phố dầu lửa chiến lược” - 1
Quân nổi dậy ăn mừng chiến thắng tại Ajdabiya. 

 

Theo AFP, quân nổi dậy được phương Tây nã bom yểm trợ, đã tiến vào thành phố, để lại hàng dài xe tăng và xe quân sự bị phá hủy. Thi thể của ít nhất hai tay súng ủng hộ đại tá Gadhafi nằm trên mặt đất, với người hiếu kỳ vây xung quanh chụp ảnh, trong khi một ngôi đền và nhiều ngôi nhà khác chằng chịt vết “sẹo” do bị pháo hạng nặng để lại. Quân nổi dậy đã bắn chỉ thiên, ăn mừng chiến thắng.

 

Ajdabiya là thành phố đầu tiên quân nổi dậy giành lại quyền kiểm soát kể từ khi lực lượng phương Tây tiến hành không kích Libya vào ngày 19/3, nhằm ngăn chặn lực lượng trung thành với ông Gadhafi “tấn công dân thường”, thể theo một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

 

Trong khi đó, có nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển địa điểm quân sự ở đông ngoại ô Tripoli vào sáng sớm nay, khi lực lượng phương Tây gia tăng áp lực lên ông Gadhafi bằng các cuộc không kích.

 

Hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng cho hay các vụ nổ đã khiến một cơ sở radar bốc cháy tại Tajura, nơi córất nhiều căn cứ quân sự.

 

“Quận Tajura bị rung chuyển bởi ba tiếng nổ liên tiếp”, người dân này cho hay và cho biết thêm các vụ nổ đã làm vỡ cửa kính.

 

“Cuộc tấn công là nhằm vào một địa điểm radar của quân đội. Hiện nó vẫn đang bốc cháy”, một người dân khác cho biết thêm.

 

Mỹ: Lực lượng Gadhafi đã bị suy yếu
 
 
“Quân nổi dậy Libya chiếm thành phố dầu lửa chiến lược” - 2
Xe tăng bị phá hủy tại Ajdabiya.
 

 Khaled Omar, quan chức y tế Libya cho hay 114 người đã thiệt mạng và 445 người bị thương trong 4 ngày không kích của liên quân, từ chủ nhật cho tới thứ tư. Trong số những người thiệt mạng có 104 người ở Tripoli và các vùng ngoại ô, trong khi có 10 người ở Sirte, thành phố quê nhà của ông Gadhafi, cách nam thủ đô Tripoli 600km.

Giới chức Mỹ cho hay các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm vào lực lượng của ông Gadhfi đã bắt đầu được “đền đáp”, khi nhà lãnh đạo Libya giờ đây phải quay sang tuyển người tình nguyện. “Hôm nay chúng tôi nhận được thông tin cho thấy ông ta đã phải trang bị vũ khí cho những người tình nguyện chiến đấu với phe đối lập”, phó đô đốc Mỹ William Gortney cho hay.

 

Cho tới thời điểm này, các nước phương Tây tin rằng ông Gadhafi dựa chủ yếu vào lực lượng dân quân do các con trai ông chỉ huy cũng như lính đánh thuê từ các quốc gia châu Phi khác nhằm chống lại lực lượng đối lập kém hơn về vũ khí.

 

Ông Gadhafi “đã gần như không còn hệ thống phòng không và đã bị suy yếu khả năng chỉ huy, cũng như cung ứng cho các lực lượng dưới mặt đất”, ông Gortney nhận định.

 

“Lực lượng không quân của ông ta không thể bay, tàu chiến của ông ta vẫn đang phải đậu trong các cảng, các kho đạn dược đang bị phá hủy, các tháp viễn thông cũng đang bị lật đổ và các hầm ngầm chỉ huy của ông ta trở nên vô dụng”, phó đô đốc Mỹ cho hay.

 

Theo Lầu Năm Góc, các tàu chiến và tàu ngầm Mỹ đã bắn tổng cộng thêm 16 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của Libya trong 24 giờ, tính tới 5h sáng qua (giờ GMT). Ngoài ra, chiến đấu cơ liên quân xuất kích tổng cộng 153 lần trong cùng thời gian đó.

 

Như vậy tổng số tên lửa Tomahawk được bắn vào Libya cho tới nay đã tăng lên ít nhất 170 quả.

 

Đài truyền hình Libya cho biết đêm ngày thứ sáu, chiến đấu cơ liên quân cũng tiến hành không kích vào thành phố ven biển Zliten, cách đông thủ đô Tripoli 160km.
 

Phan Anh

Theo AFP