1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc nói sẽ đáp trả Mỹ bằng "mọi biện pháp cần thiết"

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc ngày 29/10 khẳng định sẽ dùng “mọi biện pháp cần thiết” để đáp trả các cuộc xâm nhập tương tự trong tương lai của Hải quân Mỹ, vào vùng nước Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Trung Quốc từng điều chiến hạm tên lửa Lan Châu theo sát tàu Mỹ hôm 27/10 (Ảnh: SCMP)
Trung Quốc từng điều chiến hạm tên lửa Lan Châu theo sát tàu Mỹ hôm 27/10 (Ảnh: SCMP)

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc đưa ra, 2 ngày sau khi một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ đi vào trong khu vực 12 hải lý, tính từ các đảo nhân tạo phi pháp Trung Quốc bồi đắp.

Đến nay Mỹ nhiều lần tuyên bố không thừa nhận chủ quyền đối với các đảo nhân tạo. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định sẽ tiếp tục các nhiệm vụ thực thi tự do đi lại trên biển và trên không.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun tuyên bố chiến hạm USS Lassen đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và luật pháp quốc tế. Ông yang không cung cấp chi tiết minh chứng cho tuyên bố của mình, và cũng không tiết lộ cụ thể Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao trong tương lai.

Yang khẳng định, tư lệnh hải quân Trung Quốc, đô đốc Wu Shengli, sẽ bày tỏ “lập trường kiên quyết” của Trung Quốc về vấn đề này trong một cuộc họp qua điện thoại với tham mưu trưởng hải quân Mỹ John Richardson trong ngày 29/10.

Trước đó, trong ngày 27/10, Bộ quốc phòng Trung Quốc cho biết đã điều 2 tàu chiến theo sát và cảnh báo tàu Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc gọi Mỹ là “hổ giấy”

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc không ngừng có những bài viết, một mặt hối thúc cả hai bên kiềm chế, mặt khác tuyên bố Trung Quốc không sợ chiến tranh với Mỹ trong khu vực, BBC đưa tin. Ấn bản tiếng Trung của những tờ báo này sử dụng ngôn từ mạnh mẽ hơn so với bản tiếng Anh.

Tờ Thời báo hoàn cầu viết: “Chúng không thể kết thúc tình hình tại Iraq hoặc Afghanistan; chúng cũng chỉ dám gây ồn ào trước Nga; chúng không làm được gì tại Syria; và chúng cũng không thực sự có thể hạ bệ Bình Nhưỡng. Trung Quốc không khiêu khích chúng, nhưng Mỹ thực sự chỉ là con hổ giấy”.

“Trước sự quấy rối của Mỹ, Bắc Kinh nên đối phó với Washington một cách khéo léo và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, một bài viết khác trên Thời báo hoàn cầu kêu gọi. “Việc này có thể thuyết phục Nhà Trắng rằng Trung Quốc, dù không mong muốn, không hề sợ phải chiến tranh với Mỹ trong khu vực, và quyết tâm bảo vệ các lợi ích và danh dự quốc gia”.

Tân Hoa Xã cũng có những công kích tương tự, khi gọi chính quyền Tổng thống Obama là “con vịt què” khi cố gắng trấn an các đồng minh tại châu Á “tại thời điểm cái gọi là chính sách Tái cân bằng châu Á của họ đổ vỡ”. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cảnh báo nước này “sẽ dùng mọi biện pháp với bất kỳ giá nào để bảo vệ các lợi ích quốc gia”.

Tờ Nhân dân nhật báo thì có bài bình luận bằng tiếng Trung, do phó viện trưởng Viện quốc tế học Trung Quốc, khẳng định các quốc gia Đông Nam Á “không muốn thấy hòa bình tại Đông Nam Á bị phá vỡ”.

“Những ai phá hoại kế hoạch đó sẽ bị hoài nghi và lên án”, ông Su Xiaohui viết.

Thanh Tùng

Theo AP, BBC

 

Quân đội Trung Quốc nói sẽ đáp trả Mỹ bằng "mọi biện pháp cần thiết" - 2