1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nga sẽ tăng cường binh sỹ ở các khu vực chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 30/1 cho biết quân đội nước này sẽ tăng cường binh sỹ tại các khu vực chiến lược để đối phó tình hình "quân sự-chính trị" xung quanh Nga.

Tổng thống Vladimir Putin (

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) (ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Shoigu nói: "Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang lên kế hoạch tăng cường binh sỹ và các lực lượng tại những khu vực chiến lược."

Ông đồng thời khẳng định Moskva sẽ không để bất cứ nước nào vượt mặt Nga về quân sự, đồng thời cam kết thực thi kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang nước này trước năm 2020.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov tuyên bố Moskva đang nghiên cứu cách thức chống lại các hình thức gây hấn mới của Phương Tây.
 
Ông Gerasimov nêu rõ: "Các nước Phương Tây đang tích cực áp dụng những hình thức gây hấn mới, kết hợp các biện pháp quân sự với phi quân sự. Ngoài ra, họ cũng đang sử dụng các biện pháp chính trị, kinh tế và thông tin"./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-nga-se-tang-cuong-binh-sy-o-cac-khu-vuc-chien-luoc/305194.vnp